Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tri ân cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh các thời kỳ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm hỏi, tri ân các cá nhân có nhiều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, rèn luyện và chăm lo cho thế hệ trẻ.

Ngày 15/5, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), tại TPHCM, đoàn công tác Trung ương Đoàn – Hội đồng Đội Trung ương do anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng các đồng chí nguyên là cán bộ Đội TNTP Hồ Chí Minh, các Tổng phụ trách Đội… đã có đóng góp, cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp phát triển, rèn luyện, chăm lo đội viên, thiếu nhi.

Tham gia đoàn công tác còn có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư; chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM.

Anh Nguyễn Anh Tuấn đến thăm, trao huy hiệu Đội cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ học bổng Vừ A Dính

Anh Nguyễn Anh Tuấn đến thăm, trao huy hiệu Đội cho bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quản lý quỹ học bổng Vừ A Dính

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao quà lưu niệm cho bà Trương Mỹ Hoa nhân dịp sinh nhật tuổi 80 của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh

Anh Nguyễn Anh Tuấn đến thăm đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao quà lưu niệm cho bà Phạm Phương Thảo

Đoàn công tác T.Ư Đoàn - Hội đồng Đội T.Ư và Hội đồng Đội TPHCM chụp ảnh lưu niệm với gia đình nguyên Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Phạm Phương Thảo

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, cám ơn đến anh Hà Quốc Kiệt, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Hoa Lư, TP. Thủ Đức.

Anh Hà Quốc Kiệt bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi ngày 15/5 vừa là ngày kỷ niệm của tổ chức Đội mà anh làm việc, cống hiến suốt gần 30 năm qua, và đồng thời cũng là ngày sinh nhật của anh. "Tình cảm này khiến tôi ý thức được mình mãi sẽ sống xứng đáng với những danh hiệu mà tổ chức Đoàn - Đội đã trao cho. Dưới lá cờ Đoàn, Đội ta đã lớn mạnh và có niềm tin và có tiếng nói quan trọng trong đời sống xã hội", anh Hà Quốc Kiệt chia sẻ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với thầy Hà Quốc Kiệt

*Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), Thành Đoàn TPHCM phối hợp Hội đồng Đội TPHCM tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm bồi đắp niềm tự hào, khơi gợi tình cảm gắn bó giữa các thế hệ đội viên, thiếu nhi, phụ trách Đội thành phố dành cho tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định sự quan tâm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Một số nội dung trọng tâm được Thành Đoàn và Hội đồng Đội Thành phố triển khai thực hiện thông qua chuỗi các hoạt động trong thời gian này như: xuất bản sách chào mừng 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; Lễ kết nạp đội viên Lớp đội viên 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh; Hoạt động trao tặng khăn quàng đỏ và huy hiệu cho đội viên; Giải chạy bộ trực tuyến “80 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước”; Chương trình “Quà tặng bạn”...

Dịp này, Hội đồng Đội TPHCM thực hiện chương trình trực tuyến “Ký ức khăn quàng đỏ” trên các trang cộng đồng với mục đích tạo không gian chia sẻ, giao lưu của nhiều thế hệ cán bộ, phụ trách Đội, chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi thành phố.

Trong ngày 15/5, chào mừng sinh nhật tổ chức Đội - người bạn lớn của đội viên, thiếu nhi thành phố, Thành Đoàn - Hội đồng Đội TPHCM tổ chức các nội dung, hoạt động ý nghĩa gồm: dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động chăm lo cho đội viên, thiếu nhi, Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Đoàn – Đội thành phố trao tặng 25 góc học tập (2 triệu đồng/góc học tập) và 50 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố; trao tặng sổ tiết kiệm (2 triệu đồng/ sổ) cho 23 Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đợt hoạt động cấp thành, đồng loạt tại các quận, huyện, thành phố cũng sôi nổi diễn ra các nội dung, hoạt động như chăm lo cho đội viên, thiếu nhi, phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Đội TNTP Hồ Chí Minh, tuyên dương Phụ trách Đội, đội viên, thiếu nhi tiêu biểu, chương trình lãnh đạo quận gặp gỡ Phụ trách Đội, chương trình trực tuyến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội và giao lưu các gương Chỉ huy Đội, đội viên trưởng thành tiêu biểu, các chuyên mục giới thiệu về Đội TNTP Hồ Chí Minh, công trình măng non, mô hình giải pháp hiệu quả trên trang cộng đồng của đơn vị…

Ngô Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bi-thu-thu-nhat-t-u-doan-nguyen-anh-tuan-tri-an-can-bo-doi-tntp-ho-chi-minh-cac-thoi-ky-post1336885.tpo