Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng thăm, động viên các đội hình Tiếp sức mùa thi

Sáng 28/6, anh Lương Minh Tùng, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đoàn công tác Tỉnh đoàn bắt đầu hoạt động thăm hỏi, động viên các đội hình Tiếp sức mùa thi năm 2023 tại 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng thăm, tặng quà cho đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh vào sáng 28/6. Ảnh: HÀ MY

Tại các nơi đến thăm, Bí thư Tỉnh đoàn chúc các đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong các đội hình làm tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, tích cực đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà trong kỳ thi.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, đồng hành, hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, các huyện, thị, thành đoàn trong tỉnh đã thành lập 27 đội hình Tiếp sức mùa thi với hơn 900 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh tại tất cả các điểm thi trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng động viên các tình nguyện tích cực đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh và người nhà trong kỳ thi. Ảnh: HÀ MY

Từ ngày 27/6 đến hết ngày 29/6, các đội tình nguyện viên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang thành lập đội hình xe máy hỗ trợ đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thi; tổ chức nấu và phát cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh ở xa; giới thiệu địa điểm ăn uống bình dân đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ nước uống, bánh ngọt miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh; phối hợp lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi, các chốt giao thông…

Ngoài ra, các đội tình nguyện còn phối hợp với công an địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người nhà thí sinh cài đặt định danh điện tử VneID trong thời gian chờ thí sinh dự thi.

Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trung Kiên (TX Đông Hòa) tự tay thiết kế các các tranh slogan cổ vũ, tạo động lực cho thí sinh. Ảnh: CTV

Các đơn vị đã vận động các nguồn xã hội hóa tại địa phương hỗ trợ hơn 45.000 chai nước, 20.200 hộp sữa các loại, 800 suất cơm miễn phí, các vật dụng bút viết, thước kẻ… với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn vận động các nguồn xã hội hóa 1.000 chai nước uống và 30 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các đội hình Tiếp sức mùa thi.

Tình nguyện viên Đội hình Tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) tiếp nước cho thí sinh. Ảnh: CTV

Chương trình Tiếp sức mùa thi đã tổ chức thành công trong 22 năm liên tiếp, đóng góp vào việc lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Hoạt động tình nguyện này đã thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên và sinh viên, được xã hội đánh giá cao. Đồng thời, tạo môi trường để thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

HÀ MY – CTV

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/160/300242/bi-thu-tinh-doan-luong-minh-tung-tham-dong-vien-cac-doi-hinh-tiep-suc-mua-thi.html