Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký tiếp xúc cử tri phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi (TP Hạ Long)

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIII, ngày 17/6, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP Hạ Long có buổi tiếp xúc cử tri phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi (TP Hạ Long).

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì buổi tiếp xúc cử tri.

Thông tin tới các cử tri phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi về nội dung Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIII, đồng chí Nguyễn Xuân Ký cho biết, với nhiều điểm đổi mới, kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 8-9/7, tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm, trọng điểm.

Cụ thể, bên cạnh việc triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020, kỳ họp dự kiến sẽ xem xét, thông qua 15 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; chương trình phát triển nhà ở đến năm 2030; danh mục các dự án thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; chính sách phát triển du lịch cộng đồng; chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn…

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thông tin tới cử tri về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông tin tới cử tri phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi về Kỳ họp thứ 18 - kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh khóa XIII và tình hình phát triển KT-XH của tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, Quảng Ninh cùng cả nước bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong điều kiện, bối cảnh hết sức đặc biệt, ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Dù là địa phương trọng điểm tuyến đầu vừa có đường biên giới trên bộ, trên biển, có Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trọng điểm du lịch, mức độ giao thương lớn, nhưng tỉnh đã chủ động, dự báo đúng tình hình từ xa, từ sớm; quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch; thực hiện thành công "mục tiêu kép" với đối sách phù hợp, kịp thời theo phương châm "3 trước", "4 tại chỗ"; hoàn toàn chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, không để xuất hiện mầm bệnh trên địa bàn, nhanh chóng xác lập trạng thái bình thường mới; ban hành các cơ chế, chính sách mạnh mẽ thúc đẩy ổn định KT - XH, phục hồi ngành du lịch, dịch vụ, lấy lại đà tăng trưởng.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Thực hiện trọng trách quốc gia được Chính phủ tin tưởng giao phó, Quảng Ninh đã tổ chức đón thành công, an toàn các chuyến bay đưa các công dân Việt Nam, chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Về phát triển KT-XH, các chỉ số phát triển của Quảng Ninh đều được đảm bảo, tăng trưởng đạt 5,7% - đây là con số rất đáng ghi nhận trong bối cảnh dịch bệnh, nằm trong nhóm các địa phương cao nhất cả nước, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của tỉnh giai đoạn vừa qua. Cùng với đó, các chỉ số về môi trường đầu tư kinh doanh, PCI đều có sự cải thiện, đứng thứ nhất toàn quốc. Riêng chỉ số PAPI năm 2016 đứng thứ 62 thì năm nay đã đứng thứ 3 toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trò chuyện với cử tri TP Hạ Long.

Nhận định cơ hội phát triển của địa phương, đồng chí cho rằng việc mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập Hoành Bồ vào Hạ Long là bước chuyển lịch sử, quan trọng. Do đó, tỉnh đã và đang dành nhiều nguồn lực để ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển, gắn kết giữa các khu vực của TP Hạ Long.

Trên cơ sở đó, đồng chí mong muốn cử tri TP Hạ Long, đặc biệt phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, tận dụng lợi thế địa phương, tập trung phát triển thành phố theo hướng phát triển xanh, khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế, hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo như công viên rừng, trở thành trung tâm phát triển mới ở vùng cao.

Cử tri phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi bày tỏ tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH của tỉnh, thành phố thời gian qua. Cử tri khẳng định, việc sáp nhập Hoành Bồ với Hạ Long là chủ trương đúng đắn, phù hợp quy luật phát triển, đúng với mong mỏi của đông đảo nhân dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị và mong muốn được xem xét, giải quyết thấu đáo liên quan đến các nội dung về công tác hỗ trợ đền bù, GPMB tại một số dự án đang triển khai; việc hoàn nguyên, đảm bảo môi trường sau khi triển khai đầu tư cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; quan tâm đến các di tích lịch sử trên địa bàn; đóng cửa các mỏ đá, nhà máy xi măng, nhiệt điện đảm bảo môi trường khu vực…

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hoành Bồ và xã Lê Lợi, lãnh đạo TP Hạ Long cũng đã trực tiếp giải đáp một số kiến nghị của cử tri 2 địa phương thuộc thẩm quyền; thông tin một số nội dung liên quan đến kế hoạch phát triển của TP Hạ Long trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bày tỏ vui mừng, ghi nhận những ý kiến của cử tri chủ yếu tập trung đóng góp cho cộng đồng, cho thành phố. Đồng chí yêu cầu TP Hạ Long phải quan tâm, giải quyết sớm cho người dân.

Cử tri tham gia ý kiến, kiến nghị một số nội dung quan tâm.

Đối với kiến nghị quyền lợi người dân sau khi sáp nhập Hoành Bồ vào Hạ Long, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nghị quyết số 18-NQ/TU về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ đã chỉ đạo toàn diện, cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc phải bố trí, đảm bảo phục vụ nhân dân được thuận lợi nhất, đảm bảo tiết kiệm thời gian, hiệu quả công việc.

Tuy nhiên đến nay vẫn có ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính, vì thế đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu TP Hạ Long rà soát ngay lại toàn bộ quy trình, kết nối, điều hành công việc của các phòng, ban chuyên môn; bố trí riêng một đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố thường trực tại khu vực Hoành Bồ để trực tiếp giám sát công tác hành chính, giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với kiến nghị đóng cửa các mỏ đá, xi măng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh đã có nghị quyết về dừng hoạt động các mỏ đá theo lộ trình, đến năm 2025 sẽ không còn mỏ đá hoạt động trên địa bàn TP Hạ Long; chậm nhất đến năm 2030 không còn nhà máy xi măng hoạt động. Việc dừng hoạt động của các mỏ đá, nhà máy xi măng đều đã có lộ trình, kế hoạch, nhằm đảm bảo cảnh quan, môi trường, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ bền vững, hiệu quả; đảm bảo màu xanh, quỹ đất giá trị thu hút đầu tư, phù hợp chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch phát triển TP Hạ Long. Đồng chí đề nghị người dân, cử tri tăng cường giám sát, kiến nghị về việc triển khai các chủ trương này, thường xuyên đưa ra bàn tại các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri.

Đồng chí Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, giải đáp một số kiến nghị của cử tri 2 địa phương thuộc thẩm quyền.

Các kiến nghị về giải quyết tồn tại sau khi triển khai Dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, đồng chí yêu cầu sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án giải quyết ngay những tồn tại, xử lý các cống thoát nước gây ngập lụt xong trong trước mùa mưa năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn người dân phường Hoành Bồ, xã Lê Lợi sắp tới sẽ lên phường Lê Lợi thay đổi thói quen sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đúng với tinh thần công dân đô thị loại 1, hiện đại. Đồng thời, mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức TP Hạ Long cần sâu sát, cụ thể, thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận ý kiến cử tri, dành thời gian xuống địa bàn để nắm bắt tình hình, giải quyết dứt điểm những tồn tại, kiến nghị đảm bảo các điều kiện thuận lợi, tốt nhất cho cử tri. Tỉnh cam kết sẽ tiếp tục thu hút nhà đầu tư về địa bàn, đảm bảo giữ nguyên cảnh quan, môi trường sinh thái, văn hóa bản địa để thúc đẩy sự phát triển bền vững, quyết tâm đạt tiêu chí trở thành đô thị loại I vào năm 2025, đáp ứng niềm tin tưởng của cử tri đối với chính quyền và tỉnh.

Đỗ Phương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202006/bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-nguyen-xuan-ky-tiep-xuc-cu-tri-phuong-hoanh-bo-xa-le-loi-tp-ha-long-2487999/