Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng Công an Phú Yên

Chiều ngày 29-11, ông Huỳnh Tấn Việt – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã trao thư khen và tiền thưởng 15 triệu đồng cho Công an tỉnh Phú Yên về thành tích đấu tranh triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn tại TP Tuy Hòa.

Theo Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, tụ điểm đánh bạc này thu hút dân cờ bạc chuyên nghiệp đến từ Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, TP Hồ Chí Minh và thường xuyên di động đến nhiều khu vực hoang vắng ven biển, ven núi ở các địa phương nêu trên. Khi đến Phú Yên trong thời gian gần đây, tụ điểm đánh bạc này di động qua triền núi ở Suối Mơ thôn Vũng Rô, xã Hòa Tâm; rừng phòng hộ gần nghĩa trang Hòa Hiệp Bắc – huyện Đông Hòa, khu vực ven núi xã Sơn Long, Sơn Định – huyện Sơn Hòa.

Sau nhiều ngày đêm truy bám, đến đầu tháng 11-2018, các trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên xác định tụ điểm cờ bạc này chuyển đến một khu đồi núi ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa. Đối tượng tổ chức đánh bạc không chỉ lắp đặt dãy bằng khung thép lắp ghép, mái bạt che nắng, mưa, phục vụ ăn uống – giải khát, nghỉ ngơi bằng võng tại chỗ mà còn phân công người quan sát từ phía quốc lộ 1A vào đến tụ điểm đánh bạc để đối phó với công an.

Từ các biện pháp trinh sát thu thập chứng cứ, quy luật hoạt động, vị trí, địa hình… 22h30 ngày 26-11, hơn 100 CBCS Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSCĐ, CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa chia thành 4 mũi đồng loạt đột kích vây bắt tụ điểm đánh bạc.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng trao thưởng cho các đơn vị phá án.

Tại thời điểm đột kích có 93 đối tượng ở tụ điểm này, cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang 39 đối tượng, tạm giữ 168 triệu đồng trên chiếu bạc, 30 xe ô tô du lịch, 11 xe máy, 179 triệu đồng trong túi của các con bạc và một số công cụ, phương tiện đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng tổ chức đánh bạc là Trần Thanh Hoài (34 tuổi), Nguyễn Thiện (33 tuổi) - cùng trú ở thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An; Lê Tấn Sang (26 tuổi) trú ở thôn Xuân Dục, xã An Phú, TP Tuy Hòa và 3 đối tượng đánh bạc là Lê Bình (56 tuổi) trú ở thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa; Hồ Khắc Việt (41 tuổi) trú ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) và Nguyễn Văn Hạnh (40 tuổi) trú ở phường Bình Trung Tây, quận 2 (TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên đang tập trung điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Tại lễ công bố thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phan Đình Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trao 15 triệu đồng tiền thưởng cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Phòng CSCĐ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa.

Phan Văn Lương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-khen-thuong-cong-an-phu-yen-522477/