Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tiễn Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn lên đường về nước

Sáng 26-8, tại khách sạn Mường Thanh (TP Thanh Hóa), đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiễn đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Văn xay Pheng xum ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, làm trưởng đoàn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và tham dự chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc đồng chí Văn xay Pheng xum ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, chúc đoàn công tác về nước mạnh khỏe, an toàn. Ảnh: PV

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc đồng chí Văn xay Pheng xum ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn, chúc đoàn công tác về nước mạnh khỏe, an toàn. Ảnh: PV

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng hoa chúc đồng chí Văn xay Pheng xum ma, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng các thành viên đoàn công tác về nước mạnh khỏe, an toàn, tiếp tục lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn có những bước phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên con đường cách mạng phía trước, gìn giữ và phát huy tình hữu nghị thủy chung, son sắt giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV

Trong các ngày từ 24 đến 26-8, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn đã tham dự các hoạt động được tổ chức tại Thanh Hóa, gồm: Khai mạc tuần lễ ảnh và một số ấn phẩm văn hóa về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; dự buổi giao lưu Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn: Đoàn kết, hữu nghị, hướng tới tương lai; dâng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng; dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày ký kết hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; Lễ bàn giao công trình Nhà ký túc xá sinh viên Lào tại trường Đại học Hồng Đức; dự bế mạc “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn năm 2022” và các hoạt động bên lề khác.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-tien-doan-dai-bieu-cap-cao-tinh-hua-phan-len-duong-ve-nuoc/166484.htm