Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp

Ngày 19-10, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã dự buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với cán bộ, hội viên hội phụ nữ các cấp. Tại buổi đối thoại, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết, các ý kiến, đề xuất chính đáng của cán bộ hội viên phụ nữ đã được lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, địa phương giải đáp trực tiếp.

Hội viên phụ nữ phát biểu ý kiến tại buổi đối thoại với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Buổi đối thoại đã nhận được nhiều ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hà Nam liên quan đến những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, những bất cập về chủ trương, cơ chế, chính sách, đề xuất những giải pháp trong tổ chức, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, nhất là những cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức Hội và những vấn đề xã hội khác được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân quan tâm như: Mục tiêu sử dụng cán bộ nữ của tỉnh, tạo chuyển biến trong sử dụng cán bộ nữ, cán bộ trẻ của Hà Nam trong giai đoạn tiếp theo; vấn đề ATTP; hỗ trợ đóng BHYT cho phụ nữ; giải pháp giúp phụ nữ ngoài độ tuổi lao động ổn định cuộc sống…

Trước thực trạng ô nhiễm và nguy cơ đe dọa sức khỏe, ý kiến của cán bộ hội viên phụ nữ cũng đề nghị tỉnh có giải pháp tăng cường kiểm tra giám sát trong quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; giảm ô nhiễm do khói bụi, tiếng ồn; hỗ trợ địa phương có nơi xử lý rác thải tập trung; tạo thuận lợi cho đầu ra của nông sản; khắc phục tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông Châu; giúp đỡ phụ nữ có cuộc sống ổn định sau khi đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến việc xuống cấp các tuyến đường, cũng như giải pháp tu sửa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; tăng cường hỗ trợ tuyến y tế cơ sở để chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho hội viên phụ nữ.

Kết luận buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khẳng định, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ; giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết những vướng mắc, tồn tại, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

ĐÀO PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37972302-bi-thu-tinh-uy-ha-nam-doi-thoai-voi-can-bo-hoi-vien-phu-nu-cac-cap.html