Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Tuyên truyền sâu rộng, phát hiện nhanh, chữa cháy kịp thời

Tuyên truyền sâu rộng công tác phòng cháy, phát hiện đám cháy kịp thời, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chữa cháy… là những giải pháp để hạn chế tối đa thiệt hại cháy rừng.

Sáng 2/7, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra hiện trường và làm việc với một số địa phương về công tác phòng, chống cháy rừng (PCCR).

Cùng đi có: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ cháy tại địa bàn xã Ân Phú (Vũ Quang)

Nỗ lực chữa cháy rừng

Theo báo cáo của các sở, ngành, địa phương, từ ngày 21/5 đến 1/7, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 23 điểm phát lửa tại 9 huyện, thị. Các điểm phát lửa cơ bản được phát hiện và huy động lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời. Trong 23 điểm phát lửa có 5 điểm gây cháy rừng tại 5 huyện, thị.

Sau khi kiểm tra hiện trường điểm phát lửa tại xã Ân Phú (Vũ Quang) và điểm cháy rừng tại xã Sơn Long, Sơn Trà (Hương Sơn), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc với các địa phương: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ, Hồng Lĩnh, Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà và các sở, ngành liên quan.

Riêng vụ cháy rừng tại Hương Sơn trong 3 ngày qua (29/6-1/7), điểm phát lửa ban đầu được xác định tại khu vực nghĩa trang xã Ân Phú, sau đó lan sang 2 xã Sơn Long, Sơn Trà, huyện Hương Sơn.

Theo dấu vết ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực nghĩa trang giáp ranh giữa 2 xã Ân Phú và Sơn Long. Khả năng cao do sự bất cẩn của người dân trong lúc thắp hương khiến lửa cháy lan ra thảm cỏ và gây nên vụ cháy rừng.

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh Hoàng Quốc Huấn báo cáo tổng thể diễn biến cháy rừng và công tác phòng chống

Sau nhiều đợt dập tắt nhưng do địa hình dốc, gió lớn, ngọn lửa nhiều lần bùng phát trở lại, đến 1h ngày 1/7, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.

Diện tích cháy theo ước tính ban đầu khoảng 102 ha (Vũ Quang 6ha, Hương Sơn 96 ha), trong đó diện tích có rừng bị ảnh hưởng khoảng 30 ha, chủ yếu là rừng trồng cây cao su, keo…

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: Đề nghị các cấp, ngành tập trung cao hơn nữa trong công tác tuyên truyền PCCR cho người dân

Khi phát hiện đám cháy, các địa phương đã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với lực lượng chi viện của tỉnh: Quân sự, biên phòng, công an… với trên 1.700 lượt người để từng bước khống chế và dập tắt đám cháy.

Tại buổi làm việc, đại diện các địa phương, đơn vị quản lý bảo vệ rừng, chủ rừng đề nghị cần làm rõ nguyên nhân gây cháy, đồng thời nêu những khó khăn, bất cập trong công tác PCCR.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Hà Tân: Trong chữa cháy, việc huy động các tổ chức đoàn thể hỗ trợ, tiếp tế nước uống, đồ ăn nhanh cho đội ngũ chữa cháy trực tiếp là rất quan trọng.

Đặc biệt, việc đầu tư kinh phí xây dựng các công trình PCCR của chủ rừng, chính quyền địa phương còn hạn chế, chưa đảm bảo; trang thiết bị, dụng cụ PCCC còn thiếu và yếu nên hiệu quả chưa cao; kinh phí đầu tư cho PCCR hàng năm còn ít.

Tập trung cao công tác tuyên truyền PCCR

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chữa cháy rừng thời gian qua.

Đặc biệt, vụ cháy rừng tại Vũ Quang, Hương Sơn trong 3 ngày vừa qua đã thể hiện rõ sự chủ động, đồng bộ, trách nhiệm trong công tác chữa cháy, nên hạn chế tối đa thiệt hại về rừng, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản.

Nhìn nhận những hạn chế trong công tác PCCCR, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, công tác tổ chức tuyên truyền đến tận người dân, tận từng con người cụ thể chưa thực sự bài bản, sâu rộng. Đây là nội dung hết sức quan trọng. Nếu làm tốt tuyên truyền thì hiệu quả phòng cháy sẽ cao hơn nhiều.

Nội dung tuyên truyền phải thực sự sát thực, nêu rõ sự chủ quan của con người là nguyên nhân chính gây ra vụ các cháy rừng. Từ sơ suất nhỏ cũng có thể gây tác hại lớn. Chỉ 1 mẫu thuốc lá, 1 cây hương có thể gây đám cháy lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan. Tiếp tục bố trí lực lượng tuần tra, trực tại các điểm cháy vừa dập tắt, đề phòng bùng phát trở lại. Cùng với đó là xác định vùng trọng điểm của cháy rừng; phối hợp với cộng đồng, người dân địa phương để tham gia phòng cháy, phát hiện báo cháy từ đầu; rà soát các địa bàn trọng điểm để bố trí lắp đặt thiết bị theo dõi, phát hiện đám cháy.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra hiện trường công tác phòng, chống cháy rừng

Chiều nay, đoàn sẽ tiếp tục đi kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ; làm việc với các địa phương: Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Thạch Hà về công tác phòng chống cháy rừng.

Thanh Hoài – Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/bi-thu-tinh-uy-le-dinh-son-tuyen-truyen-sau-rong-phat-hien-nhanh-chua-chay-kip-thoi/194677.htm