Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong thăm, chúc Tết tại TP Cao Lãnh

Chiều ngày 12/1, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc Tết một số đơn vị, cá nhân tại TP Cao Lãnh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, UBND TP Cao Lãnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (bên trái) trao quà, chúc Tết chị Huỳnh Thị Thanh Nhàn - chủ Cơ sở nấm Huỳnh Gia

* Tại Cơ sở nấm Huỳnh Gia (xã Hòa An), Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cùng các thành viên trong đoàn đã tham quan cơ sở, quy trình sản xuất nấm của chị Huỳnh Thị Thanh Nhàn - chủ Cơ sở nấm Huỳnh Gia. Cơ sở thành lập vào năm 2020, với tổng diện tích 500m2, chuyên sản xuất các loại nấm bào ngư, hoàng đế, chân dài, linh chi.... Cơ sở cung cấp cho thị trường khoảng 500kg nấm các loại mỗi tháng.

Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần vượt khó khởi nghiệp, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của chị Nhàn. Đồng thời đề nghị lãnh đạo TP Cao Lãnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở mở rộng sản xuất, kinh doanh. Nhân dịp Xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc chị Nhàn năm mới với nhiều niềm vui và thành công.

* Tại Khóm 3, Phường 6, TP Cao Lãnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cùng các thành viên trong đoàn thăm, chúc Tết nghệ nhân Nguyễn Hồng Tâm vừa được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú năm 2022. Được biết, nghệ nhân Nguyễn Hồng Tâm đam mê nghệ thuật đờn ca tài tử, với sở trường là đàn guitar phím lõm và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử TP Cao Lãnh, thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp (Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh). Ngoài ra, còn tham gia và đạt nhiều giải thưởng tại các Liên hoan Đờn ca tài tử của tỉnh, khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (thứ 2 từ trái sang) trao quà, chúc Tết nghệ nhân Nguyễn Hồng Tâm

Đồng chí Lê Quốc Phong thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc mừng năm mới và mong muốn nghệ nhân Hồng Tâm tiếp tục cống hiến, theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật và truyền dạy cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật truyền thống.

* Tại phường Mỹ Phú, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, chúc Tết các huấn luyện viên, vận động viên Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Đại diện Ban giám hiệu nhà trường đã thông tin đến Bí thư Tỉnh ủy về công tác tổ chức, quản lý huấn luyện viên, vận động viên và thành tích các vận động viên đạt được trong năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (bìa trái) trao quà, chúc Tết vận động viên Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được trong năm 2022 của huấn luyện viên, vận động viên Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh; động viên các huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục vượt khó, tích cực luyện tập để đạt thành tích cao tại các giải thể thao, góp phần vào thành tích chung cho thể thao Đồng Tháp. Nhân dịp Xuân mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc các huấn luyện viên, vận động viên đạt nhiều thành công mới.

* Trong chiều ngày 12/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cùng các thành viên trong đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh). Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, những thuận lợi, khó khăn trong công tác.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (bên trái) trao quà, chúc Tết đại diện cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong năm 2022. Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, do đó công tác phòng, chống tội phạm an ninh mạng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác; tăng cường năng lực cảnh báo, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm an ninh mạng. Trước thềm năm mới, Bí thư Tỉnh ủy chúc cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhiều sức khỏe, thành công trong công việc.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/bi-thu-tinh-uy-le-quoc-phong-tham-chuc-tet-tai-tp-cao-lanh-111001.aspx