Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý diện kiến Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào

Chiều 13/7, trong chương trình làm việc tại nước CHDCND Lào, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã diện kiến Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.

Đồng chí Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đón Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đoàn đại biểu. Ảnh: Thành Duy

Dự các cuộc làm việc có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại nước CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trịnh Thanh Hải - Giám đốc Sở Tài chính; Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cùng dự có đồng chí Trần Khánh Thục - Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo Sở Du lịch.

Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao đổi tại cuộc gặp. Ảnh: Thành Duy

Diện kiến đồng chí Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại Phủ Thủ tướng; đồng chí Say-sổm-phon Phôm-vi-hản - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại Nhà Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý gửi lời chào kính trọng và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Nghệ An tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã cùng với Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản, các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và cũng là tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào dài nhất Việt Nam, do đó tại các cuộc gặp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định tỉnh luôn nhận thức sâu sắc rằng, việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương Lào là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, luôn đặt ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon trò chuyện cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý đã báo cáo với các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội nước CHDCND Lào chương trình công tác của đoàn và những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua, cũng như mối quan hệ hợp tác với các tỉnh của nước bạn Lào trên các lĩnh vực như kinh tế, thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo, nông, lâm nghiệp.

Trong từng bước phát triển của tỉnh Nghệ An và phát triển mối quan hệ hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào đã dành sự quan tâm đặc biệt, lãnh đạo, động viên, ủng hộ.

Thủ tướng Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Phủ Thủ tướng. Ảnh: Thành Duy

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, phương hướng phát triển trong thời gian tới, các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội nước CHDCND Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn các đồng chí tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa Nghệ An và các tỉnh của nước bạn trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề xuất Thủ tướng Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon và Chủ tịch Quốc hội Say-sổm-phon Phôm-vi-hản thúc đẩy sớm triển khai Dự án đường bộ cao tốc Viêng Chăn - Pặc xan (Bôlykhămxay) - Cửa khẩu Thanh Thủy (Nghệ An) - Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Say-sổm-phon Phôm-vi-hản đón đồng chí Thái Thanh Quý và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Nhà Quốc hội Lào. Ảnh: Thành Duy

Khi cao tốc nối thủ đô hai nước hình thành không những giải được bài toán giao thông, phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây, mà còn góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào.

Các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội nước CHDCND Lào đánh giá cao mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nghệ An với 7 tỉnh Lào và sắp tới là Thủ đô Viêng Chăn - địa phương thứ 8. Đó là sự hợp tác không chỉ ở cấp địa phương mà còn minh chứng cho tình hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào trao đổi cùng Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Thống nhất với các đề xuất của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào cho biết, dự án cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội được lãnh đạo hai nước rất quan tâm và nhiều lần trao đổi. Hiện nay, Lào đã có quyết định thực hiện và đang kêu gọi các doanh nghiệp triển khai theo hình thức BOT.

Thủ tướng Chính phủ Lào cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Nghệ An nghiên cứu xây dựng vùng kinh tế biên giới giữa Lào và Việt Nam; nâng cấp các cửa khẩu; đồng thời nghiên cứu đặc thù 18 tỉnh của Lào để hợp tác phát triển phù hợp với thế mạnh, tiềm năng của Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Say-sổm-phon Phôm-vi-hản chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An tại Nhà Quốc hội Lào. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, Thủ tướng Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực du lịch; hỗ trợ, mở rộng hợp tác về kinh tế, thương mại góp phần thực hiện mục tiêu hai nước thống nhất là kim ngạch thương mại hai chiều tăng lên 10 -15% hàng năm, trước hết là đạt mục tiêu 1,5 tỷ USD năm 2023; đồng thời với các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam tham gia, Thủ tướng mong muốn Nghệ An là cầu nối để nông sản của Lào xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Say-sổm-phon Phôm-vi-hản bày tỏ vui mừng, chúc tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển. Ảnh: Thành Duy

Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cũng mong muốn các mặt hàng nhu yếu phẩm của Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng có mặt nhiều hơn tại thị trường Lào; đây là một trong những hướng giúp Lào bình ổn giá.

Cảm ơn lời mời của Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Thủ tướng Xỏn-xay Sỉ-phăn-đon và Chủ tịch Quốc hội Say-sổm-phon Phôm-vi-hản cho biết sẽ sắp xếp thăm tỉnh Nghệ An trong thời gian thích hợp.

Thành Duy

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/bi-thu-tinh-uy-nghe-an-thai-thanh-quy-dien-kien-thu-tuong-chinh-phu-va-chu-tich-quoc-hoi-nuoc-chdcnd-lao-post272984.html