Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký gặp mặt các linh mục nhân dịp Giáng sinh

Nhân dịp đón Giáng sinh 2019, ngày 22/12, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi gặp mặt các linh mục phụ trách các giáo xứ trên địa bàn tỉnh. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thủ trưởng Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu tại buổi gặp mặt.

Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 43.000 tín đồ, có 14 linh mục (trong đó có 3 linh mục phụ tá), phụ trách quản nhiệm 14 giáo xứ, 49 giáo họ. Ngoài ra còn có 5 giáo họ thuộc địa giới hành chính tỉnh Hải Dương nhưng trực thuộc Hạt Quảng Ninh quản lý. Toàn tỉnh có 42 nhà thờ và 2 giáo hạt.

Thời gian qua, các cấp, các ngành của tỉnh đã quan tâm giải quyết tốt các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của chức sắc, chức việc, tín đồ đạo Công giáo, đặc biệt là các nhu cầu, đề xuất liên quan đến việc sinh hoạt tôn giáo; việc cấp đất, xây dựng cơ sở thờ tự; việc thuyên chuyển, bổ nhiệm;…

Các linh mục bày tỏ sự cảm ơn trước những quan tâm của tỉnh đối với các linh mục, chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Tại buổi gặp mặt, các linh mục đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của đồng bào theo đạo Công giáo và khẳng định, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh luôn tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng mối quan hệ tốt đời, đẹp đạo, sống phúc ân trong lòng dân tộc. Các linh mục cũng đã đề xuất, kiến nghị đến tỉnh một số nội dung liên quan đến việc cấp sổ đỏ, mở rộng, xây dựng các nhà thờ, địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng cho bà con Công giáo,…

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đã bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của các linh mục trên địa bàn thời gian qua. Đồng chí khẳng định, việc tổ chức gặp mặt thường niên giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh với các linh mục đã trở thành nét đẹp văn hóa được duy trì của các thế hệ lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin đến các linh mục về sự phát triển KT-XH của tỉnh thời gian qua, đặc biệt là những thành tựu nổi bật năm 2019. Đây là năm Quảng Ninh tiếp tục có những phát triển đột phá, đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH quan trọng, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12,1%, vượt 0,5 điểm % so với chỉ tiêu đề ra, là mức tăng cao nhất trong 10 năm trở lại đây; thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện trên 44.500 tỷ đồng, tăng 12,6% so với dự toán Trung ương giao, trong đó thu nội địa ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, chiếm 76,2% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm bình quân đầu người ước đạt 6.121 USD/người/năm, cao hơn Hà Nội, Hải Phòng và gấp hơn 2 lần bình quân chung cả nước. Toàn tỉnh có 92/111 xã đạt tiêu chí NTM; 5 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đưa 22 xã, 11 thôn ra khỏi diện ĐBKK và bước vào xây dựng NTM. Xã Việt Dân (TX Đông Triều) là xã đầu tiên trong cả nước đạt NTM kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục,… đều đạt được những thành tích nổi bật.

Những kết quả tốt đẹp trên có được là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có đồng bào Công giáo cùng các linh mục, các chức sắc, chức việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các linh mục nhân Giáng sinh 2019.

Ghi nhận và bày tỏ sự cảm ơn đối với những đóng góp của các linh mục, chức sắc tôn giáo, giáo dân, giáo xứ, giáo họ thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đồng bào Công giáo tỉnh Quảng Ninh là một bộ phận quan trọng trong ngôi nhà chung đại đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc của tỉnh Quảng Ninh. Chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần, chăm lo cho các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng chính đáng của nhân dân nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng là nhiệm vụ của các cấp các ngành toàn tỉnh, cũng như các linh mục.

Theo đó, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, nhất là giải quyết những kiến nghị chính đáng liên quan đến các cơ sở tôn giáo, trong đó, có những kiến nghị, đề xuất mà các linh mục, cũng chính là ý kiến của đồng bào Công giáo quan tâm.

Đối với những kiến nghị, đề xuất chính đáng, có cơ sở để xem xét của các linh mục, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các địa phương, Sở TN&MT trực tiếp làm rõ tại buổi gặp mặt. Trên cơ sở đó, sau buổi gặp mặt, Sở TN&MT cùng các địa phương tổng hợp ý kiến, nghiên cứu, báo cáo phương án giải quyết trong thời gian sớm nhất; nhanh chóng giải quyết việc cấp sổ đỏ cho các giáo xứ đã đảm bảo đầy đủ điều kiện, hồ sơ theo quy định; đối với các kiến nghị khác, nghiên cứu, xem xét, giải quyết sớm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quy hoạch địa phương, trên tinh thần phục vụ tốt nhất những nhu cầu sinh hoạt về tín ngưỡng cho bà con Công giáo.

Nhân dịp chuẩn bị đón mùa Giáng sinh năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các linh mục, chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh có một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi, đầm ấm. Đồng chí mong muốn thời gian tới, các linh mục cùng bà con giáo dân tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp sống tốt đời đẹp đạo, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tiếp tục đoàn kết giúp đỡ nhau, hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã của tỉnh, lao động sản xuất, giữ gìn môi trường, trật tự trị an nơi sinh sống, xây dựng nông thôn mới, trật tự văn minh, đóng góp công sức trí tuệ, xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hồng Nhung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/bi-thu-tinh-uy-nguyen-xuan-ky-gap-mat-cac-linh-muc-nhan-dip-giang-sinh-2465048/