Bị thương do đốt pháo, nam thanh niên bị khoét mắt, cưa chân

Chỉ vì đốt pháo, một nam thanh niên tại Lào Cai đã bị khoét mắt, cưa chân.

Khoảng 12h45 ngày 17/1, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tiếp nhận một nam bệnh nhân bị thương nặng do đốt pháo.

Bệnh nhân Hà Văn G nằm tại khoa cấp cứu -(ảnh Trung Kiên).

Bệnh nhân Hà Văn G nằm tại khoa cấp cứu -(ảnh Trung Kiên).

Bệnh nhân có tên Hà Văn G, sinh năm 1993, thường trú tại thôn Vải Siêu, xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Bệnh nhân G nhập viện trong tình trạng lơ mơ, kích thích, vật vã, vỡ nhãn cầu mắt phải, mắt trái tổn thương viêm do vật liệu nổ, dập nát cẳng chân phải, gãy xương cẳng chân trái, biến dạng bàn tay trái và xây xước nhiều nơi trên cơ thể do pháo.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ lập tức chỉ định mổ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ 1/3 cẳng chân phải, khoét bỏ nhãn cầu mắt phải.

Đến trưa ngày 20/01/2020, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và được gia đình đưa đi bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó, Hà Văn G trong thời gian đi làm ở Hà Giang có mua được vài quả pháo nổ về chơi tết. Trưa ngày 17/01, sau khi cả nhà vừa ăn cơm, G đem 1 quả pháo ra đốt thử, không may xảy ra tai nạn./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bi-thuong-do-dot-phao-nam-thanh-nien-bi-khoet-mat-cua-chan-1002762.vov