Bị thương nặng sau khi ép ngã tổ CSGT rồi leo lầu lẩn trốn

Trong tình trạng say xỉn, Hùng (ngụ TP.HCM) bất chấp hiệu lệnh, lái ôtô lao thẳng vào nhóm cảnh sát rồi bỏ chạy. Trong lúc lẩn trốn, anh ta trượt chân ngã mái nhà bị thương.

Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đang điều tra, làm rõ vụ việc ông Lê Thanh Hùng (25 tuổi) say xỉn điều khiển phương tiện giao thông, không nghe hiệu lệnh, tông xe vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ.

Chiếc xe ôtô mà Hùng điều khiển tại hiện trường.

Theo đó, sáng cùng ngày, lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT Công an TP HCM) làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng thì phát hiện ôtô mang logo lực lượng an ninh thuộc Công ty địa ốc Alibaba không bật đèn hướng từ quận Thủ Đức về Bình Thạnh.

Ra hiệu lệnh dừng xe, lúc này Hùng lái ôtô trong tình trạng say xỉn rồ ga bỏ chạy. Tổ CSGT sử dụng phương tiện đặc chủng truy đuổi. Trên đường tháo chạy, Hùng liên tục ép xe ngã xe lực lượng CSGT.

Trong lúc truy tìm, Cảnh sát phát hiện Hùng lái ôtô chạy dưới chân cầu Bình Lợi nên yêu cầu Hùng dừng xe kiểm tra giấy tờ. Anh ta có thái độ bất hợp tác, lực lượng CSGT tạm giữ phương tiện để Hùng về trụ sở công ty lấy giấy tờ.

Các đơn vị tổ chức giải cứu và đưa Hùng vào bệnh viện.

Lúc này, Hùng leo lên tầng cao của công ty la hét, sau đó trượt chân rơi xuống mái tôn bị thương nặng.

Tổ CSGT và Công an địa phương tổ chức cứu hộ đưa Hùng đến bệnh viện cấp cứu. Hiện Công an quận Thủ Đức đang kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của thanh niên này.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bi-thuong-nang-sau-khi-ep-nga-to-csgt-roi-leo-lau-lan-tron-post878243.html