Bị thương nặng vì xô xát với nhân viên chọn bài khi đi hát

Trong quá trình hát, anh Hùng đã gọi 3 nhân viên lên phòng phục vụ rót bia và bấm bài hát. Lời qua tiếng lại, nhóm anh Hùng và 3 nhân viên kia nảy sinh mâu thuẫn rồi xô xát.

Ngày 5-1, Cơ quan CSĐT, CA huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Lò Văn Thắng, SN 2000, trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La; Trần Văn Phương, SN 1999, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và Phạm Hà Anh, SN 2000, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

2 trong 3 đối tượng tại CQCA

Theo tài liệu của CQCA, trước đó anh Nguyễn Mạnh Hùng và anh Nguyễn Thành Chung; đều trú tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm cùng một số người bạn rủ nhau đi hát tại một quán karaoke trên địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trong quá trình hát, anh Hùng đã gọi 3 nhân viên lên phòng phục vụ rót bia và bấm bài hát. Lời qua tiếng lại, nhóm anh Hùng và 3 nhân viên kia nảy sinh mâu thuẫn rồi xô xát.

Sau đó ít phút, Thắng, Phương và Anh cùng 4 đối tượng khác đã xông đến quán karaoke; dùng dao, kiếm đánh nhóm của anh Hùng. Hậu quả khiến anh Hùng và anh Chung bị thương phải đưa đến BV cấp cứu và điều trị.

Nhận được thông tin về vụ việc, lượng chức năng CA huyện Văn Lâm đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra; nhanh chóng đưa các đối tượng về CQCA.

Tại trụ sở công an, các đối tượng trên khai nhận làm việc cho Lê Văn Lam, SN 1989, trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm- đối tượng chuyên cung cấp nhân viên phục vụ cho các quán karaoke trên địa bàn huyện và các vùng lân cận.

Hiện Lam đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lam; đồng thời tích cực củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-thuong-nang-vi-xo-xat-voi-nhan-vien-chon-bai-khi-di-hat-133084.html