Bị tìm bằng chứng trong vụ á hậu bán dâm ngàn đô, Thư Dung muốn kiện?

Cư dân mạng đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy Thư Dung chính là Á hậu được nhắc đến trong đường dây bán dâm ngàn đô vừa được triệt phá, nhưng quản lý của cô vẫn phủ nhận thông tin trên.

Chiều qua (6/9), Thư Dung bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Trong thông báo của Công ty THHH Quảng cáo - Truyền thông Tấm và Cám, ban tổ chức Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 ghi rõ, nguyên nhân dẫn tới hành động này là vì BTC cuộc thi nhận thấy Thư Dung đã có hành vi chụp ảnh phản cảm, trái với thuần phong, mỹ tục, vi phạm quy chế cuộc thi và đang có hành vi trái phạm luật, phải phối hợp làm việc với Công an TP.HCM.

Thư Dung bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Thư Dung bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa khám phá một đường dây bán dâm giá “cực khủng”. Đường dây này quy tụ hàng loạt “chân dài” trong các lĩnh vực như MC, người mẫu, thậm chí có cả Á Hậu…

Theo thông tin ban đầu được Dân Trí phản ánh, chiều 30/8, trinh sát đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự CATP chia thành 2 mũi kiểm tra hành chính 2 khách sạn trên đường Nam Quốc Cang (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) và đường Trần Hưng Đạo (phường 2, quận 5).

Quá trình kiểm tra, Công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang thực hiện việc mua-bán dâm. Trong đó, 2 cô gái bị bắt quả tang hành vi bán dâm tại khách sạn quận 1 có danh tính khá nổi tiếng là Á hậu T.D và diễn viên - MC C.V.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Kiều Đại Dũ, tự Pi (22 tuổi, quê TP.Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm” - "tú ông" của đường dây mại dâm "khủng" vừa được triệt phá.

Với danh hiệu và tên viết tắt của cô Á hậu vừa bị bắt, nhiều người đồn đoán đây chính là Á hậu 2 Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018 Thư Dung.

Không chỉ vậy, cư dân mạng còn chỉ ra khá nhiều chi tiết hướng tới Thư Dung trong vụ án gây chấn động kia.

Cụ thể, trong hình ảnh lấy lời khai nhân chứng tại cơ quan công an được chụp lại, cô gái trẻ dùng tay che mặt khi nhìn thấy máy ảnh lia tới. Tuy nhiên trùng hợp là chiếc vòng đeo tay của cô gái bán dâm hoàn toàn trùng khớp với chiếc vòng trước đó được Á hậu Thư Dung trưng diện và tự tay đăng tải trên trang cá nhân.

Cư dân mạng tìm ra những nét tương đồng của Thư Dung và cô gái trong vụ án bán dâm ngàn đô.

Tương tự với chiếc nhẫn của Thư Dung và cô gái trong vụ án.

Một chi tiết cực kỳ đáng chú ý khác là ở vào thời điểm Thư Dung thực hiện bộ ảnh tai tiếng ở Tuyệt tình cốc (Đà Lạt) thì "tú ông" Kiều Đại Dũ cũng “check in” tại địa điểm này. Điều này không khỏi khiến dư luận nghi ngờ bộ ảnh khoe thân của người đẹp này ở Tuyệt tình cốc là do bàn tay của “tú ông” Kiều Đại Dũ đạo diễn.

"Tú ông" Kiều Đại Dũ "check in" ở Tuyệt tình cốc cùng thời điểm Thư Dung chụp hình tại đây.

Tuy nhiên, bất chấp những chi tiết trên, trên trang cá nhân được cho là của Thư Dung xuất hiện dòng trạng thái với nội dung người đẹp này đang làm việc với cơ quan để kiện những người đã vu oan cho cô tham gia đường dây bán dâm ngàn đô vừa bị cơ quan công an bắt giữ. Trong đó, người viết xưng mình là quản lý của Thư Dung:

"Chào mọi người. Mình là quản lý của Dung.

Tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Dung đang làm việc với cơ quan điều tra tìm ra người hại Dung. Kiện những người bôi xấu danh dự Dung ra tòa.

Dung vẫn bình an và đang ở nhà nhé. Cám ơn những ai vẫn luôn tin tưởng và bên Dung".

Dù vậy, ở phần bình luận của bài đăng trên rất nhiều cư dân mạng vẫn bày tỏ ý kiến phản đối. Hơn nữa, facebook này có độ xác thực không cao, nghi ngờ là facebook mạo danh Thư Dung.

Ngoài ra, một số người còn chụp ảnh màn hình khi tìm kiếm từ khóa Thu Dung Nguyen (nickname của Á hậu Thư Dung) vẫn còn hiện ra hình ảnh đại diện nhưng khi click vào thì bị báo lỗi không thể truy cập tiếp. Điều này chứng tỏ Thư Dung đã khóa trang cá nhân của mình, và bài đăng "dọa kiện" kia là từ tài khoản facebook giả mạo.

Bằng chứng cho thấy Thư Dung đã khóa trang cá nhân.

Trước đó, vào chiều 6/9, khi liên lạc với người đại diện của Á hậu Thư Dung, người này trả lời VTC rằng bản thân không biết đến tin đồn Á hậu Thư Dung bị bắt vì bán dâm và không hiểu ai là người tung tin như thế.

Không lâu sau khi bị tước danh hiệu Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam, Thư Dung cũng bị BTC Miss Eco International (Hoa hậu sinh thái Quốc tế) thu hồi danh hiệu Á hậu 2 với lý do cô đã vi phạm một số điều khoản của cuộc thi.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/bi-tim-bang-chung-trong-vu-a-hau-ban-dam-ngan-do-thu-dung-muon-kien-a243140.html