Bị tố 'chém gió' về tỏi Lý Sơn, doanh nghiệp nói gì?

Công ty TNHH SXTM IAmV đã lên tiếng chính thức trước ý kiến của UBND huyện Lý Sơn cho rằng công ty này đã thông tin 'không đúng sự thật' về tỏi Lý Sơn trong chương trình Thương vụ bạc tỉ.

Doanh nghiệp IAmV trong chương trình Thương vụ bạc tỷ. Ảnh chụp màn hình

Ngày 31.10, UBND huyện Lý Sơn đã có công văn gửi VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH SXTM IAmV để yêu cầu đính chính thông tin không đúng sự thật về sản phẩm tỏi Lý Sơn trong chương trình Thương vụ bạc tỉ được phát sóng trên VTV3.

Theo UBND huyện Lý Sơn, một số thông tin được công ty này trình bày về tỏi cô đơn Lý Sơn của I AM V là "vô lý và không có cơ sở". Huyện cũng khẳng định chưa có thỏa thuận hay giao đất cho đơn vị nào để làm vùng nguyên liệu sản xuất tỏi và cũng chưa cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Lý Sơn cho I AM V.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 2.11, phóng viên báo Lao Động đã liên hệ với công ty TNHH SXTM I AM V.

Đại diện của công ty TNHH SXTM I AM V cho rằng, những lùm xùm trong thời gian vừa qua, liên quan đến doanh nghiệp là "do đối thủ cạnh tranh không lành mạnh, lợi dụng tung tin gây hiểu lầm". Đặc biệt trong bối cảnh, thông tin tỏi Lý Sơn đang cần giải cứu, nguồn tin này càng khiến cho công chúng có cái nhìn thiếu thiện cảm về doanh nghiệp.

Đại diện đơn vị này cũng có biết, ngày 1.11, doanh nghiệp đã ngồi lại với VTV và BTC Thương vụ bạc tỉ (Shark Tank Việt Nam) thống nhất phương án giải quyết.

Theo đó, cùng ngày, công ty I AM V đã phát đi thông cáo về vụ việc. Công ty khẳng định đã thu mua tỏi Lý Sơn thông qua một nhà cung cấp có uy tín trên thị trường, có hóa đơn đầu vào xác nhận. Vào thời điểm tham gia chương trình, công ty đang thu mua khoảng 25 kg tỏi Lý Sơn mỗi tháng.

Ngoài ra, trong phần trả lời chất vấn từ Shark, I AM V cho biết tổng doanh thu bán ra 300 kg tỏi mỗi tháng cũng khiến UBND Lý Sơn phản ứng. Công ty này cho rằng, con số trên là tổng doanh thu của công ty trong một tháng đến từ nhiều nguồn sản phẩm khác nhau chứ không riêng tỏi Lý Sơn một nhánh.

Liên quan đến phản ứng của UBND huyện Lý Sơn về việc Công ty I AM V nói rằng có sở hữu vùng nguyên liệu 3 hecta là "không chính xác", doanh nghiệp này phản hồi:

"Tại thời điểm tham gia ghi hình, I AM V đang có ý định mở vùng nguyên liệu 3 hecta... Đây là kế hoạch trong tương lai sẽ được thực hiện nên chúng tôi nhận là có 3 hecta. Nhưng kết hợp này không thành công sau khi gọi vốn thất bại tại Thương vụ bạc tỉ nên dự định trên phải dừng lại", thông cáo viết.

Trước thông tin, huyện Lý Sơn chưa cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể Lý Sơn nên không thể dùng chữ tỏi Lý Sơn hoặc tỏi cô đơn Lý Sơn để gắn nhãn, quảng bá, doanh nghiệp cho rằng do một số nguyên liệu thu mua và sử dụng là tỏi Lý Sơn nên khi truyền thông đã sử dụng chữ “tỏi Lý Sơn một nhánh” để thông tin về nguồn gốc nguyên liệu.

Thiên Bình

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/bi-to-chem-gio-ve-toi-ly-son-doanh-nghiep-noi-gi-639334.ldo