Bị tố thi công thiếu an toàn, giám đốc chê dân 'kém văn hóa'

Trước phản ánh của người dân về việc công trình thi công thiếu các biện pháp bảo vệ an toàn, đại diện chủ đầu tư là Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Cty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An cho rằng một số người dân 'kém văn hóa'.

Vật liệu xây dựng của dự án lấn chiếm vỉa hè tại 65 Lê Hồng Phong (TP. Vinh, Nghệ An). Ảnh: QĐ

Ngày 8.9, nhận được phản ánh của người dân về việc thi công thiếu an toàn tại dự án thuộc đất của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, số 65 đường Lê Hồng Phong (TP. Vinh, Nghệ An), PV đã làm việc với đơn vị này.

Ông Trần Xuân Toàn - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty CP Sách và Thiết bị trường học Nghệ An - cho biết, dự án nói trên xây dựng trên đất của Cty, diện tích 2.900m2, khởi công từ tháng 6.2016, dự kiến hoàn thành trong năm 2017. Đơn vị thi công là Cty Đại Thành.

Trước phản ánh của dân về việc đơn vị thi công để vật liệu lấn chiếm vỉa hè, ông Toàn cho biết, đã có cam kết với cơ quan chức năng là sẽ hoàn thành thi công trong năm 2017 (sẽ trả vỉa hè lại cho dân - PV).

Công trình thi công sát đường đi, cao hàng chục mét, nhưng một quãng dài không che chắn. Ảnh: QĐ

Về phản ánh đơn vị thi công không che chắn công trình thi công giáp đường đi có thể gây nguy hiểm, ông Toàn cho hay, đã yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, nếu không sẽ không cho thi công.

Tuy nhiên, liên quan đến ý kiến người dân, bất ngờ ông Toàn lại cho rằng, có một số người dân trong khối phố “kém văn hóa”.

Phóng viên đề nghị giải thích, ông Toàn cho rằng người dân nhiều lần kiến nghị lên công an. “Dân họ kiến nghị hết nơi này nơi kia, mà không làm việc với tôi”, ông Toàn nói.

Phóng viên trao đổi, đó là quyền của người dân, chứ không phải là “kém văn hóa”.

Ông Toàn đưa ra dẫn chứng, ông nghe nhân viên báo cáo việc ông Trương Hải Châu là Bí thư khối, có phát ngôn có từ ngữ thiếu văn hóa. PV liên hệ xác minh thông tin và ông Châu bức xúc cho rằng ông không nói như vậy, thậm chí nhân viên của Cty mới phát ngôn thiếu văn hóa.

PV cùng ông Toàn đã gặp ông Châu để xác minh. Sau khi ông Châu trình bày, phóng viên đề nghị mời nhân viên kia lên đối chất để làm rõ, nhưng ông Toàn từ chối.

Tại hiện trường, PV chứng kiến vật liệu xây dựng trước công trình nói trên lấn chiếm toàn bộ vỉa hè phía trước.

Phần thi công giáp với lối vào ngõ của khối 23 phường Hưng Bình đã cao hàng chục mét, nhưng các vật liệu để nhô ra, một quãng dài không che chắn. Phía trên, một số công nhân đang làm việc.

“Phía dưới là nơi người dân đi lại, chỗ các em học sinh gửi xe, nếu vật liệu rơi xuống rất nguy hiểm. Đã có trường hợp vật liệu rơi xuống, nhưng may không trúng ai”, ông Trương Hải Châu, nguyên Bí thư Chi bộ khối 23, cho biết.

UBND phường Hưng Bình cho biết đã kiểm tra hiện trạng thi công và xử lý việc người dân phản ánh.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/bi-to-thi-cong-thieu-an-toan-giam-doc-che-dan-kem-van-hoa-563525.ldo