Bị tố vi phạm tác quyền, phía Quang Hà lên tiếng phản hồi

Trước hàng loạt đơn khiếu nại từ phía tác giả và đại diện của một số tác giả cho rằng, live concert Trăm năm không quên của Quang Hà vi phạm tác quyền, quản lý của nam ca sĩ đã lên tiếng phản hồi.

Live concert Trăm năm không quên của ca sĩ Quang Hà do công ty Cổ phần Truyền thông Thăng Long Show Việt Nam tổ chức, diễn ra vào ngày 23/9/2017 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Trong chương trình, Quang Hà có sử dụng tác phẩm âm nhạc của một số nhạc sĩ như: Lam Phương, Y Vân, Ngô Thụy Miên, Lưu Quốc An,… Tuy nhiên, trong hơn một năm kể từ khi liveshow kết thúc, hàng loạt tác giả và đại diện hợp pháp của các tác giả đã lần lượt gửi đơn khiếu nại đến trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) vì cho rằng, Quang Hà đã vi phạm tác quyền.

Trước sự việc này, phía VCPMC cũng cho biết, đơn vị đã làm việc với các cá nhân tổ chức đang vi phạm, trong đó có live concert Quang Hà. VCPMC đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội để đòi lại công bằng sức sáng tạo của các tác giả.

Live concert Trăm năm không quên của Quang Hà diễn ra hồi tháng 9/2017 bị "tố" vi phạm tác quyền.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, quản lý của ca sĩ Quang Hà cho biết: “Thật ra, từ lúc live concert Trăm năm không quên kết thúc, phía Quang Hà không hề nhận được bất kỳ điều tiếng hay phàn nàn gì, nên cũng khá bất ngờ trước thông tin này. Bởi, mọi chi phí tổ chức chương trình, phía Quang Hà đã thanh toán đầy đủ với công ty Thăng Long Show. Trước sự việc này, tôi cũng đã trao đổi lại với bên công ty Thăng Long Show và được biết, do có một số khoản thu vô lý và cũng khá cao nên phía đơn vị này chưa thống nhất được để nộp với bên Trung tâm tác quyền. Đơn cử, ca khúc của bố ca sĩ Quang Hà sáng tác và chính nam ca sĩ được độc quyền, nhưng khi hát, bên Trung tâm vẫn yêu cầu trả tiền tác quyền, như vậy là không hợp lý.

Còn bản thân Quang Hà, suốt nhiều năm làm nghề, nam ca sĩ luôn tôn trọng anh chị em nghệ sĩ, đồng nghiệp. Nhất là với trí tuệ, chất xám của mọi người, các bậc tiền bối, anh vô cùng trân trọng, và luôn hành xử hợp tình, hợp lý”.

Phía đại diện công ty thăng Long Show cũng cho biết, hiện đơn vị này và Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thống nhất thời gian hẹn gặp để giải quyết dứt điểm mọi việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-to-vi-pham-tac-quyen-phia-quang-ha-len-tieng-phan-hoi-a410917.html