Bị tố vụt người vi phạm vỡ xương mũi, CSGT ở Vĩnh Phúc nói gì?

Công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, không có chuyện CSGT vụt người vi phạm vỡ xương mũi mà do người vi phạm tự lao xe vào chiến sĩ đang giơ gậy nên bị thương.

Mới đây, một tài khoản có tên M.T. đăng tải lên mạng xã hội facebook hình ảnh cùng thông tin cho rằng lực lượng CSGT TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) vụt người vi phạm giao thông vỡ xương mũi, khiến người này bị thương nặng.

Theo nội dung tài khoản M.T. đăng tải, tối 1/7, một nam thanh niên tên Đ.C. (quê ở Sơn Dương, Tuyên Quang) vi phạm luật giao thông khi lái xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Thông tin nam thanh niên bị CSGT vụt vỡ xương mũi lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Khi đến đoạn ngã tư, D.C. thấy lực lương công an đang làm nhiệm vụ nên quay đầu bỏ chạy. Lúc này, một chiến sĩ công an lao tới dùng gậy vụt vào vùng đầu Đ.C. khiến nam thanh niên này đi được khoảng 30m thì ngã đập đầu xuống đất thương nặng. Sau đó, người dân phát hiện sự việc đỡ Đ.C. vào quán nước ven đường để sơ cứu.

Tài khoản M.T. cho biết thêm, nạn nhân bị vỡ xương mũi và tổn thương mắt, hiện đã được người nhà đưa vào bệnh viện để điều trị.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 3/7, Công an TP Vĩnh Yên cho biết, Đội CSGT Công an TP Vĩnh Yên vừa gửi báo cáo ban đầu về sự việc.

Theo nội dung báo cáo, anh Đ.C không đội mũ bảo hiểm lái xe máy qua khu vực ngã tư Nguyễn Tất Thành - Hai Bà Trưng (phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) thì phát hiện lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ nên quay đầu xe, đi ngược chiều trên đường một chiều.

Nơi người dân phát hiện anh Đ.C. bị ngã.

Thấy vậy, một chiến sĩ CSGT trong tổ công tác, đứng cách ngã tư gần 100m bước tới ra hiệu lệnh dừng xe nhưng anh Đ.C không chấp hành mà bật đèn pha và lao thẳng vào chiến sĩ CSGT. Khi bị đèn pha chiếu chói mắt, chiến CSGT chỉ giơ gậy ra hiệu lệnh dừng xe.

Sau đó, anh Đ.C lao trúng tay chiến sĩ CSGT khiến chiến sĩ này suýt ngã vào xe máy, rồi phóng đi mất. Anh Đ.C bị thương ở sống mũi, còn chiến sĩ CSGT rất may không bị thương.

Theo lãnh đạo Công an TP Vĩnh Yên, hành vi bỏ chạy, tông thẳng vào lực lượng CSGT dễ có nguy cơ gây thương tích hoặc xảy ra hậu quả lớn. Công an TP Vĩnh Yên sẽ xem xét toàn diện vụ việc và không ngoại trừ tình huống anh Đ.C chống người thi hành công vụ.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-to-vut-nguoi-vi-pham-vo-xuong-mui-csgt-o-vinh-phuc-noi-gi-ar555570.html