Bị truy đuổi, hai kẻ trộm chó tấn công khiến 1 người đàn ông tử vong

Bị truy đuổi, hai kẻ trộm chó dùng kích điện tấn công khiến một người đàn ông thương tích, ngã xuống ao nước tử vong.

Ngày 13-4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Văn Oánh (SN 1976, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và Mai Lý Quỳ (SN 1995, trú tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra làm rõ về vụ việc trộm cắp tài sản, khiến một người đàn ông tử vong.

Hai đối tượng trộm chó bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm chó bị bắt giữ

Trước đó, chiều 10-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình nhận được tin báo của Công an huyện Yên Mô về việc khoảng 13h cùng ngày, trên trục đường liên xã thuộc xã Khánh Thượng, huyện Yên Mô xảy ra vụ trộm cắp tài sản, hậu quả khiến một người đàn ông tử vong.

Cụ thể, vào thời gian trên gia đình ông T ở thôn Đồng Phú, xã Khánh Thượng bị 2 đối tượng đi xe máy dùng kích điện trộm 1 con chó. Phát hiện sự việc ông T truy hô, cùng lúc đó, anh Đinh Văn Q (SN 1983, ở xã Yên Thắng, huyện Yên Mô) đi xe máy qua đã đuổi theo. Bị truy đuổi, hai đối tượng đã dùng kích điện tấn công khiến anh Q lao xe xuống ao tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an huyện Yên Mô tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Quá trình khám nghiệm tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đoạn gậy gỗ dài 30 cm hai đầu buộc dính 2 thanh sắt có mũi nhọn kết nối với một đoạn dây điện.

Sau 12 giờ đồng hồ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác định 2 đối tượng của vụ án trên là Nguyễn Văn Oánh và Mai Lý Quỳ. Cả hai đối tượng trên đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản (trộm chó).

Vân Khuê

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/bi-truy-duoi-hai-ke-trom-cho-tan-cong-khien-1-nguoi-dan-ong-tu-vong/850429.antd