Bị truy tố 3 tội, luật sư vẫn đề nghị tòa trả tự do cho bác sĩ Phương

TAND TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tiếp tục đưa ra xét xử bị cáo Lê Quang Huy Phương (SN 1983) về 3 tội 'Cố ý gây thương tích', 'Hiếp dâm' và 'Bắt giữ người trái pháp luật'.

Ngày 23-3, TAND TP.Huế tiếp tục xét xử (ngày thứ 2) đối với bị cáo Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ 155 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế). Thời điểm gây án, Phương là Trưởng Bộ phận chăm sóc da thuộc Khoa Da liễu - Bệnh viện Trung ương (BVTƯ) Huế. Bị hại là chị D.H.Th.Th. (SN 1996, ngụ xã Hương Toàn, TX.Hương Trà, Thừa Thiên Huế) - nhân viên điều dưỡng hợp đồng của Khoa Da liễu – BVTƯ Huế (vắng mặt).

Phiên tòa lần một ngày 1-12-2020, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ 155 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế) bị xét xử về các tội “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Bị cáo Lê Quang Huy Phương (SN 1983, ngụ 155 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, TP.Huế) bị xét xử về các tội “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo cáo trạng, lúc 10 giờ 47 ngày 17-9-2019, chị Th. mang liều thuốc làm đẹp da đến nhà B chung cư Đống Đa (P.Phú Nhuận, TP.Huế) cho Phương. Chị Th. vừa vào phòng 203 thì bị Phương chốt cửa rồi hành hạ, tra tấn. Phương khống chế, thực hiện các hành vi nhằm “Hiếp dâm”, dọa gọi 3 người đến hãm hại chị Th.

Lợi dụng sơ Phương sơ hở, Th. chạy ra ngoài kêu cứu. Phương núm tóc kéo Th. vào, chụp ảnh thể hiện Th. kháng cự rồi cho nạn nhân về lúc 12 giờ. Th. về cơ quan, được các đồng nghiệp đưa đến BVTƯ Huế cấp cứu, điều trị. Theo kết luận giám định pháp y ngày 5-11-2019, Th. bị chấn thương 2 mắt dẫn đến vẩn đục dịch kính; đa tổn thương phần mềm nhiều vùng trên cơ thể với tỉ lệ thương tật 37%.

Ngày 25-9-2019, Cơ quan CSĐT CATP.Huế khởi tố bị can và bắt tạm giam Phương về hành vi “Hiếp dâm” và “Cố ý gây thương tích”. Tháng 3-2020, Cơ quan CSĐT khởi tố Phương về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Ngày 26-3-2020, Cơ quan CSĐT thực nghiệm dựng lại hiện trường.

Cũng như tại phiên tòa trước, lần này bị cáo Phương không nhận tội, khai rằng chị Th. là người tự cởi áo sau khi vào phòng. Về nguyên nhân đánh chị Th., bị cáo nói do bức xúc vì bị chị Th. nói xấu trước đó và khi vào phòng, bị cáo còn bị chị Th. đánh vào vùng bụng đang bị thương do mới mổ viêm bao mỡ, bị biến chứng. Bị cáo nói đánh chị Th. không nhằm để quan hệ tình dục, bởi hôm xảy ra sự việc, bụng Phương đang băng ép, bị xuất huyết và biến chứng...

Phiên xét xử ngày 1-12-2020, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án.

Đại diện Viện KSND TP.Huế khẳng định: Dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng đủ cơ sở khẳng định bị cáo phạm 3 tội; đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phương từ 8 năm 9 tháng đến 10 năm tù về 3 tội danh.

Thời điểm ban đầu có 11 luật sư (LS) bào chữa cho bị cáo Phương, tại phiên tòa lần này còn 4 LS đều đến từ Hà Nội. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại là LS Võ Công Hạnh (Công ty Luật TNHH MTV Công Khánh).

Tại ngày xét xử đầu tiên, 22-3, LS Đỗ Văn Nhặn (Công ty Luật TNHH MTV Tín Đạt) không đồng tình với quan điểm của Viện KSND: “Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên cáo trạng vậy căn cứ, sử dụng tài liệu, chứng cứ nào để thuyết phục”? Ngày 1-12-2020, HĐXX đã yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung, nhưng CQĐT chỉ trưng cầu file ghi âm, còn các yêu cầu khác không được CQĐT thực hiện”.

LS Nhặn và các LS bào chữa cho bị cáo Phương đề nghị tòa áp dụng các quy định của pháp luật tuyên bị cáo không phạm tội, trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.

Bị hại (lúc nằm viện điều trị) trong vụ án là nữ điều dưỡng, đồng nghiệp của bị cáo Lê Quang Huy Phương.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bi-truy-to-3-toi-luat-su-van-de-nghi-toa-tra-tu-do-cho-bac-si-phuong_109163.html