Bị truy xét, tên trộm cạo đầu, cải trang, sống 'ẩn mình chờ thời'

Sau khi gây ra hàng chục vụ trộm đồng hồ nước bán ve chai mua ma túy sử dụng, nghe tin bị Công an truy tìm, Đại cạo đầu để che thân phận, mang kiềm, búa vứt xuống sông phi tang…

Ngày 3/9, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh đã củng cố hồ sơ xử lý Trần Quốc Đại (SN 1981, sống lang thang) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đại là đối tượng từng có một tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Đại không nhà cửa, sống lang thang, nghiện ma túy và hành nghề lượm ve chai trên địa bàn quận 1, quận 3.

Đại tại cơ quan điều tra.

Đại tại cơ quan điều tra.

Hằng đêm Đại dắt xe đạp treo 2 bao tải phía sau đi dọc các tuyến đường trên địa bàn quận 1, quận 3 lượm ve chai bán, lấy tiền mua ma túy sử dụng. Từ tháng 8/2022, phát hiện đồng hồ nước đặt trước nhà dân chỉ được che đậy sơ sài, dễ mở, Đại đã dùng kiềm, búa tháo mở đồng hồ nước đem bán. Mỗi chiếc đồng hồ nước Đại bán được với giá 70 ngàn đồng lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Trong một thời gian ngắn, trên địa bàn quận 1 và quận 3 bị mất hàng trăm đồng hồ nước. Công an quận 1, quận 3, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự-Công an TP Hồ Chí Minh, đại diện phía công ty cấp nước dò xét các tuyến đường, trích xuất camera và xác định nhân dạng của đối tượng trộm và tổ chức truy xét.

Lúc này Đại đã thực hiện 25 vụ trộm đồng hồ nước ở quận 3 và 14 vụ trộm đồng hồ nước ở quận 1. Khi được bạn báo tin Công an đang truy tìm mình, Đại đã cạo đầu đã thay đổi nhân dạng, ẩn mình không tiếp tục tháo trộm đồng hồ nước nữa. Kiềm và búa dùng để tháo trộm đồng hồ nước Đại đem phi tang xuống sông.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác truy tìm và ngày 1/9, Đại bị tổ công tác bắt giữ. Tại cơ quan điều tra Đại khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Hàn Phi

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/bi-truy-xet-ten-trom-cao-dau-cai-trang-song-an-minh-cho-thoi-i666214/