Bị từ chối lời mời cà phê, xách rựa chém chết con cô ruột

Kẻ xách rựa chém chết con cô ruột lĩnh mức án 20 năm tù.

Ngày 1/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Bùi Thanh Khôi (SN 1994, trú khối phố Bàn Thạch, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) 20 năm tù giam về tội “Giết người”.

Kẻ xách rựa chém chết con cô ruột chỉ vì bị từ chối lời mời cà phê đã lĩnh mức án 20 năm tù. (Ảnh: T.A)

Theo cáo trạng, sáng 1/4 , Khôi rủ H.Q.K. (con cô ruột Khôi, trú cùng khối Bàn Thạch) đi uống cà phê nhưng K. từ chối.

Nghĩ K. thiếu tôn trọng mình, Khôi xách rựa và qua thẳng nhà K.

Thấy K. đang say sưa chơi game ở sân nhà, Khôi xông tới chém nhiều nhát vào đầu, cổ K. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

K. bị thương nặng vùng đầu, chảy nhiều máu rồi thiệt mạng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Khôi là con nghiện, có nhiều tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bi-tu-choi-loi-moi-ca-phe-xach-rua-chem-chet-con-co-ruot-d436178.html