Bị vây ráp, kẻ trộm chó liều lĩnh dùng hung khí đánh hai cha con trọng thương

Sau khi cùng đồng bọn đi bắt trộm chó rồi tấn công hai cha con trọng thương, Nguyễn Văn Trung lập tức bỏ trốn khỏi địa bàn nhưng không thoát.

Đối tượng Nguyễn Thế Hiệp bị người dân bắt giữ tại hiện trường cùng với tang vật là 1 con chó và dụng cụ nỏ cao su, băng dính, đèn pin (ảnh dưới).

Đối tượng Nguyễn Thế Hiệp bị người dân bắt giữ tại hiện trường cùng với tang vật là 1 con chó và dụng cụ nỏ cao su, băng dính, đèn pin (ảnh dưới).

Sáng ngày 17/9, nguồn tin từ Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1982) trú khối 10, phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của CQĐT Công an huyện Can Lộc, vào khoảng 1h30’ ngày 25/6, ông Nguyễn Thu Hải (SN 1969) trú thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, phát hiện có 2 đối tượng đang bắt trộm chó nhà mình, nên đã tri hô vây bắt.

Nghe tiếng hô của cha, con trai là Nguyễn Thu Quân và một số người dân đã vây ráp ngôi làng quyết tâm bắt bằng được 2 đối tượng.

Bị vây ráp, hai đối tượng đã dùng hung khí đáp trả để chạy thoát. Khi giáp mặt với cha con ông Hải, 2 đối tượng đã dùng hung khí tấn công, khiến ông Hải bị thương nặng ở vùng đầu, con trai bị đánh chấn thương vùng ngực, tràn khí màng phổi.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng một số người dân đã vây bắt được 1 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật như: 1 con chó nặng 11 kg, nỏ cao su, băng dính, đèn pin... Đối tượng còn lại leo lên xe máy chạy thoát thân.

Tại cơ quan điều tra, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thế Hiệp (SN 1984) trú xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.

Hiệp khai đối tượng bỏ trốn là Nguyễn Văn Trung. Trước khi bị phát hiện bắt giữ tại Sơn Lộc, cả hai đã bắt trộm chó của một người dân ở xã Thượng Lộc.

Lần theo lời khai của đối tượng Hiệp và một số người bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Can Lộc đã truy tìm đối tượng Nguyễn Văn Trung. Đến ngày 10/9, Công an huyện Can Lộc đã bắt được Trung khi y đang lẫn trốn tại TX Thái Hòa (Nghệ An).

Qua giám định thì số tang vật chưa đủ cấu thành khởi tố vụ án hình sự. Thế nhưng, qua xác minh nhân thân, đối tượng Nguyễn Văn Trung đang còn 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”.

Kết hợp với xem xét hành vi đối tượng Nguyễn Văn Trung vừa gây ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung về tội “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Do vi phạm nhưng chưa đến mức khởi tố hình sự, lực lượng chức năng chỉ xử phạt hành chính đối với đối tượng Nguyễn Thế Hiệp.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/antt/bi-vay-rap-ke-trom-cho-lieu-linh-dung-hung-khi-danh-hai-cha-con-trong-thuong-tintuc447589