Bỉ vs Tunisia, 19h ngày 23/6: Vé đi tiếp cho Quỷ đỏ

Sau chiến thắng thuyết phục ở lượt trận mở màn trước Panama, thầy trò Roberto Martinez sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/8 nếu tiếp tục có được 3 điểm ở trận đấu với Tunisia tối nay trên sân vận động Spartak Stadium.

Năm nay, đội tuyển Bỉ được đánh giá là tập hợp của một số cầu thủ có tài năng đặc biệt trong tấn công. Họ cũng là tuyển Bỉ nhận được kỳ vọng lớn nhất trong lịch sử của người hâm mộ nước này. Với cầu thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Bỉ như De Bruyne, Hazard, Mertens, Lukaku… HLV Martinez có quyền đề ra mục tiêu rất cao tại Nga vào mùa hè này, thậm chí là tranh chấp ngôi vô địch.

Đúng với dự đoán của giới chuyên môn, tuyển Bỉ với sức mạnh vượt trội đã có 3 điểm ở trận ra quân. Trước đối thủ mới lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tập thể có tổng giá trị đội hình lên tới 835 triệu euro ghi cả thảy 3 bàn (Dries Mertens, Romelu Lukaku – 2 bàn), đồng thời giữ sạch lưới. Kết quả đó giúp họ tạm thời chiếm giữ vị trí số 1 tại bảng G sau lượt trận mở màn. Chỉ cần một chiến thắng tiếp theo trước Tunisia, Bỉ sẽ gần như chắc chắn giành vé vào vòng 1/16 và có thể kê cao gối ngủ ngon trước cuộc đại chiến cùng tuyển Anh ở lượt trận cuối cùng.

Trong khi đó Tunisia được đánh giá là ẩn số thú vị ở World Cup 2018, không chỉ bởi tư cách đội tuyển Châu Phi đang đứng hạng cao nhất FIFA (hạng 14). Tương tự những trận giao hữu trước thềm giải đấu khi cầm hòa Bồ Đào Nha và thất bại sít sao trước Tây Ban Nha, Đại Bàng vùng Carthage đã thực sự khiến Anh mướt mồ hôi hột trong ngày ra quân.

Mặc dù vậy, tỷ số thua 1-2 có thể hiện sự khó chịu của Tunisia cũng như sự tiếc nuối dành cho họ với bàn thua nghiệt ngã phút bù giờ do Harry Kane, nhưng đồng thời cũng xứng đáng với những gì cả hai đội đã thể hiện trong ngày ra quân, nhất là khi tuyển Anh quá phung phí những cơ hội của mình.

Mục tiêu 3 điểm trước Tunisia hoàn toàn khả thi với thầy trò Martinez bởi đối thủ đến từ châu Phi đã không còn đường lùi. Họ buộc phải từ bỏ lối đá phòng ngự sử trường trong trận đấu với Bỉ hôm nay để đá đôi công hòng tìm kiếm chiến thắng cùng hi vọng đi tiếp. Đây sẽ là con dao 2 lưỡi với Tunisia bởi khi họ dâng cao đội hình thì sẽ là cơ hội cho những tiền vệ của Bỉ như De Bruyne hay Hazard tung ra các đường chuyền “chết người” và dọn cỗ cho Mertens hoặc Lukaku vào thế đối mặt thủ môn. Với khả năng dứt điểm sắc bén của hai chân sút này, họ sẽ hạ gục đối thủ chớp nhoáng. Đây cũng là cách mà Bỉ từng triển khai trong nhiều trận đấu ở hành trình vòng loại World Cup 2018 để có những chiến thắng đậm, nhanh gọn trong hiệp đầu. .

Trong quá khứ Bỉ - Tunisia đã gặp nhau tổng cộng 3 trận, 2 trận giao hữu (mỗi đội thắng 1) và 1 trận ở VCK World Cup 2002 kết thúc với tỉ số hòa 1-1.

Thông tin đội hình dự kiến:

Bỉ (3-4-2-1): Courtois, J. Vertonghen, T. Alderweireld, T. Meunier, D. Boyata, A. Witsel, K. De Bruyne, Y. Carrasco, E. Hazard, D. Mertens, R. Lukaku

Tunisia (4-3-3): F. Ben Mustapha, S. Ben Youssef, M. Ben Amor, S. Khaoui, Y. Meriah, E. Skhiri, B. Srarfi, N. Sliti, F. Sassi, A. Badri, W. Khazri

Dự đoán: 2-0

kh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bi-vs-tunisia-19h-ngay-236-ve-di-tiep-cho-quy-do-117567.html