Bị vu khống, bôi nhọ chỉ vì… có tên trong danh bạ điện thoại

Sáng 5/10, bác sĩ Châu Khắc Toàn, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhận tin nhắn ảnh từ một người bạn. Mở ra xem, bác sĩ Toàn rất sốc khi thấy hình hai vợ chồng ông xuất hiện trong tài khoản D.N trên facebook, dưới tiêu đề “Cảnh báo lừa đảo”. Số điện thoại của ông cũng bị công bố trên tài khoản này. Quá bức xúc vì bị vu khống và bôi nhọ, bác sĩ Châu Khắc Toàn lập tức báo cáo vụ việc với Công an TP Tuy Hòa.

Tìm hiểu, bác sĩ Toàn biết điều dưỡng T, làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã vay tiền qua ứng dụng trên điện thoại (app). Điều dưỡng này, ngoài công việc tại bệnh viện, còn có công việc tay trái là kinh doanh. Sau một thời gian, việc kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, chị T còn nợ 70 triệu đồng vay qua app nhưng không thể trả như đã thỏa thuận. Chủ nợ liền gọi điện, gây sức ép cho chị T và người thân của chị. “Tôi nói từ từ tôi sẽ trả, nhưng họ không chấp nhận. Danh bạ điện thoại của tôi lưu tên ai, họ đều gọi hết, để gây sức ép”, chị T cho biết. Chị T khẳng định không hề cung cấp số điện thoại của bác sĩ Châu Khắc Toàn hay bất kỳ ai trong cơ quan cho chủ nợ. Tuy nhiên, khi chị đăng ký vay tiền, bên cho vay đã yêu cầu được quyền truy cập các thông tin cá nhân như danh bạ, tin nhắn, đồng bộ Google… Đó là lý do các đối tượng cho vay có được số điện thoại của bác sĩ Châu Khắc Toàn và 5 người làm việc cùng khoa, sau đó gọi điện gây sức ép, gián tiếp buộc chị T trả nợ. Một điều dưỡng làm việc tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, chị và 5 người trong khoa đã bị họ dùng nhiều số điện thoại, gọi nhiều lần, bất kể lúc nào trong ngày. Chị cũng bị đưa hình ảnh lên facebook.

Bác sĩ Châu Khắc Toàn vô cùng bức xúc khi hình ảnh vợ chồng ông bị đưa lên mạng xã hội và bị vu khống, bôi nhọ. “Chuyện vay nợ của đồng nghiệp, tôi không nói. Nhưng lấy hình ảnh, số điện thoại của tôi đưa lên facebook, ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự của tôi, trong khi tôi không hề liên quan. Chưa bao giờ tôi bị sốc như thế này”, ông nói.

Chị T hứa sẽ nhanh chóng xoay xở, trả nợ và yêu cầu bên cho vay gỡ hình ảnh vợ chồng bác sĩ Toàn xuống. Tuy nhiên, nhiều người đã xem, thậm chí chia sẻ hình ảnh và thông tin sai lệch về bác sĩ Toàn trên mạng xã hội. “Với người trong cơ quan thì tôi có thể giải thích, còn biết bao bạn bè, người quen với gia đình tôi thì sao? Đây là hình ảnh của tôi, danh dự, uy tín của tôi. Làm sao tôi có thể giải thích với từng người là tôi không liên quan gì đến chuyện này? Tôi không thể thanh minh với cả nghìn người!”, bác sĩ Toàn bức xúc.

Luật sư Nguyễn Hương Quê, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, Giám đốc Công ty Luật Phúc Luật nói: “Bên cho vay lợi dụng hình ảnh người có uy tín trong xã hội đưa lên mạng để tạo áp lực buộc người vay tiền phải trả tiền. Đây là hành vi vu khống, làm nhục người khác, cần phải báo với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý. Nếu những người cố ý đăng thông tin sai lệch đó có nhân thân xấu hoặc đã có tiền án tiền sự, hoặc đã bị xử lý nhiều lần về hành vi trên, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”. Theo luật sư Nguyễn Hương Quê, cần xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vu khống, làm nhục người khác để cảnh báo, răn đe.

Người vay cũng cần hết sức cảnh giác với tín dụng đen. Khi không còn khả năng trả nợ, họ sẽ bị khủng bố về tinh thần, ảnh hưởng đến người thân, gia đình, đồng nghiệp… Vụ việc trên là một bài học đối với những người vay tiền thiếu cân nhắc hoặc vì quá túng quẫn mà trở thành “mồi ngon” cho tín dụng đen.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/264876/bi-vu-khong-boi-nho-chi-vi%E2%80%A6-co-ten-trong-danh-ba-dien-thoai.html