Bị xử phạt nhiều lần, bãi xe 'dù' ở phường Dịch Vọng vẫn tồn tại

Công an quận Cầu Giấy đã yêu cầu kiểm tra và đã xử phạt, chủ bãi xe không phép ở tổ 28 phường Dịch Vọng cũng đã cam kết không tái phạm, nhưng sáng nay (25.10), theo ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, bãi xe trên vẫn tồn tại.

Ngày 13 và 23.9, Báo điện tử Dân Việt đăng tải hai bài viết: “Bãi xe ô tô “nhảy dù” vào đất công ở phường Dịch Vọng; Vì sao phường Dịch Vọng không xử lý bãi xe “nhảy dù” vào đất công”.

Hai bài viết phản ánh việc trên địa bàn phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tồn tại một bãi xe không phép rộng hàng nghìn m2 trên dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (đoạn qua tổ 28) mà không bị lực lượng chức năng xử lý và nhà hàng bia Hiếu Béo (đường Trần Thái Tông) vi phạm trật tự văn minh đô thị.

Bãi xe không phép ở tổ 28 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Ảnh: Đình Việt

Ngay sau các bài viết được đăng tải, ngày 18.10, Công an quận Cầu Giấy đã có công văn số 860/CV – CACG gửi Báo điện tử Dân Việt. Công văn do Thượng tá Nguyễn Văn Thủy, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy ký.

Trong công văn, Công an quận Cầu Giấy cho biết, trong thời gian chờ giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, ông Khúc Văn Nguyệt đứng ra trông coi và nhận trông xe ô tô của một số hộ dân khu vực lân cận.

Công an phường Dịch Vọng đã chủ động tham mưu cho UBND phường Dịch Vọng lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý 3 lần vi phạm, đồng thời ông Nguyệt cam kết không tái phạm.

Công văn cũng nêu rõ, Công an phường tiếp tục tham mưa cho UBND phường kiểm tra, xử lý nếu còn vi phạm.

Về nhà hàng bia Hiếu Béo (Lô D6, Khu đô thị mới Dịch Vọng), công văn của Công an quận Cầu Giấy cũng nêu rõ, đơn vị này đã chỉ đạo công an phường tiến hành kiểm tra, sau đó đã tiến hành lập biên bản xử phạt nhà hàng này hai lần với số tiền 12.000.000 đồng về hành vi trông giữ xe trái phép, xử phạt 7.700.000 đồng đối với 11 trường hợp đỗ xe sai quy định.

Tuy nhiên, dù Công an quận Cầu Giấy đã có chỉ đạo kiểm tra và đã xử phạt, chủ bãi xe không phép ở tổ 28 phường Dịch Vọng cũng đã cam kết không tái phạm. nhưng sáng nay (25.10), theo ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, bãi xe trên vẫn tồn tại.

Trước đó, PV Báo Điện tử Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng để làm việc được vấn đề trên. Trong buổi làm việc với PV Dân Việt vào sáng ngày 22.9, ông Nguyễn Việt Trung - Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng dành phần lớn thời gian để đọc báo cáo và nêu những khó khăn trong việc địa điểm trông xe của phường. Ông này cũng đề nghị phóng viên "thông cảm" với những khó khăn trên.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi, ai cấp phép cho bãi xe này và số tiền thu về hàng tháng đi đâu thì ông Trung không trả lời rồi liền đứng dậy bỏ đi.

Ngày 28.9 ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã ra văn bản số 1379/UBND-QLĐT về xử lý dứt điểm các điểm trông giữ, đỗ xe không phép, sai phép trên địa bàn quận.

Văn bản của quận Cầu Giấy nêu rõ: "UBND các phường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an quận, Đội Thanh tra Giao thông vận tải quận Cầu Giấy tiếp tục kiểm tra, xử lý và đề xuất xử lý theo quy định đối với các điểm trông giữ, đỗ xe không phép và sai phép.

Thời gian xong trước ngày 30.11.2018; Báo cáo, tổng hợp kết quả xử lý về UBND quận (qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 5.12.2018".

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/bi-xu-phat-nhieu-lan-bai-xe-du-o-phuong-dich-vong-van-ton-tai-924573.html