Bị xử phạt vì đưa thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hai chủ tài khoản Facebook, mỗi chủ tài khoản 5 triệu đồng, vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân...

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hai chủ tài khoản Facebook, mỗi chủ tài khoản 5 triệu đồng, vì đã cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân...

Trước đó, ngày 17-5, hai chủ tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Ðức Vũ" và "Nguyễn Thanh Hằng" đã chia sẻ bài viết về thuốc "Ðịa long" có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt bệnh Covid-19. Sau đó, Công an tỉnh đã khẩn trương xác minh làm rõ hai chủ tài khoản là Nguyễn Ðức Vũ, SN 1994, và Nguyễn Thị Hằng, SN 1982, đều trú tại TP Bắc Ninh. Qua đấu tranh, hai người này đã thừa nhận hành vi vi phạm.

* Ngày 20-5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ðắk Lắk cho biết, đã triệu tập làm việc với đối tượng H’D HMốk, 28 tuổi, ở xã Ea Wer, huyện Buôn Ðôn (Ðắk Lắk), để xử lý về hành vi đăng bài viết xuyên tạc phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Ðức Ðam về dịch Covid-19 lên mạng xã hội Facebook. Tại cơ quan công an, sau khi được giải thích, H’D HMốk đã nhận ra việc làm sai trái của mình và đã gỡ bỏ bài viết nêu trên; đồng thời viết cam kết không tái phạm. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang củng cố hồ sơ để xử lý H’D HMốk về hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội theo Ðiều 101, Nghị định 15/2020/NÐ-CP của Chính phủ.

Vi phạm quy định phòng, chống dịch

Ngày 20-5, Công an tỉnh Quảng Bình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba cơ sở kinh doanh in-tơ-nét, trò chơi điện tử với số tiền 10 triệu đồng/cơ sở do vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, ngày 12-5, qua kiểm tra hành chính tại TP Ðồng Hới, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện ba cơ sở kinh doanh in-tơ-nét, trò chơi điện tử là "Tư Mai" ở phường Bắc Lý, "Minh Tú" ở phường Nam Lý và "Bình Mai" tại phường Bắc Nghĩa, vẫn mở cửa cho khách đến chơi games, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 20-5, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai"; lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Ðào Công Thiên, SN 1962, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, ngày 30-3-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSÐT) Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu đất của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ số 1 đường Trần Hưng Ðạo, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang. Liên quan vụ việc, ngày 13-11-2019, Ban Bí thư đã có quyết định thi hành kỷ luật ông Ðào Công Thiên bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Ðảng. Với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Ðào Công Thiên cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự đảng và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; trực tiếp ký nhiều văn bản về đất đai, về đầu tư xây dựng của UBND tỉnh vi phạm các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.

Cùng ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, chỗ ở đối với ông Võ Tấn Thái, SN 1961, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa theo quyết định khởi tố bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Mua bán, vận chuyển thuốc lá lậu

Ngày 20-5, Công an tỉnh Ðồng Tháp xác nhận, vào khoảng 23 giờ, ngày 19-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Ðồng Tháp phối hợp Công an huyện Châu Thành kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng có hộ khẩu thường trú thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, cùng năm đối tượng khác có hộ khẩu tỉnh Long An, đang có hành vi mua bán, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu tại nhà của Phạm Trung Trực, SN 1972, thuộc khóm Phú Mỹ Thành, thị trấn Cái Tàu Hạ. Khám xét khẩn cấp nơi ở, nhà kho và quầy bán tạp hóa của Trực, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 30.720 bao thuốc lá các loại, 461,4 triệu đồng và một số công cụ hỗ trợ. Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt giam hạt trưởng kiểm lâm

Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Phú Yên vừa quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Tấn Ðịnh, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Tây Hòa (Phú Yên), về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Liên quan vụ án này, có bốn bị can khác bị khởi tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, tháng 5-2020, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự lâm tặc tự mở đường vào chặt phá rừng tự nhiên quy mô lớn tại khu vực rừng giáp ranh giữa hai huyện Sông Hinh và Tây Hòa. Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, tại các tiểu khu 312, 358 có tới 335 cây gỗ rừng tự nhiên bị đốn hạ; trong đó có hơn 117 m3 gỗ đã được vận chuyển ra khỏi rừng, đưa đi tiêu thụ, tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường rừng hơn 800 triệu đồng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/bi-xu-phat-vi-dua-thong-tin-sai-lech-tren-mang-xa-hoi-647017/