Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, 3 anh em ruột lao vào xô ngã CSGT

Bị yêu cầu dừng xe để kiểm tra, An lao thẳng xe vào Trung úy Châu đang làm nhiệm vụ. Tiếp đó, 2 người em ruột của An xông vào xô ngã chiến sĩ CSGT này xuống đường.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đã tạm giữ 3 anh em ruột là Nguyễn Văn Bình (32 tuổi), Nguyễn Văn An (31 tuổi) và Nguyễn Văn Nguyên (23 tuổi) cùng quê Thanh Hóa để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tri thức trực tuyến đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 28/2 tại khu vực ngã tư giao nhau đường Mỹ Phước – Tân Vạn và DT743.

Thời điểm này, Trung úy Huỳnh Nguyễn Minh Châu và Thiếu úy Huỳnh Minh Sang (thuộc Đội CSGT Công an thị xã Thuận An) làm nhiệm vụ ở khu vực trên thì phát hiện anh An đang dừng đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy chở vợ là Trần Thị Huệ (30 tuổi) nên nhắc nhở.

Bất ngờ, người đàn ông này rồ ga, lao thẳng xe vào Trung úy Châu. Chiến sĩ CSGT này tránh được, sau đó áp sát xe rồi rút chìa khóa, yêu cầu An lái xe vào lề đường để kiểm tra giấy tờ.

Cảnh sát giao thông bị thanh niên quật ngã. Ảnh cắt từ clip.

Cùng lúc này, 2 em trai của An là Bình và Nguyên đã chạy xe máy đến khu vực trên và xông vào tấn công khiến Trung úy Châu ngã xuống đường. An cũng lao vào xô trung úy CSGT.

Theo báo Công an nhân dân, khi anh Châu đứng dậy thì tiếp tục bị An tấn công. Tổ công tác đuổi theo bắt giữ An thì bị Nguyên và Bình cản trở. Cuối cùng, Thiếu úy Sang đã khống chế được An.

Ngay sau đó, Công an phường An Phú, thị xã Thuận An đã hỗ trợ tổ tuần tra đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bi-yeu-cau-dung-xe-kiem-tra-3-anh-em-ruot-lao-vao-xo-nga-csgt-228376.htm