Bia có thể gây trở ngại cho nhịp tim

Các nhà khoa học Đức đã trải qua một tháng nghiên cứu sử dụng máy phân tích hơi thở cầm tay trên hàng nghìn nam giới và phụ nữ sử dụng cồn ở Munich.

Kết quả được báo cáo trên tờ European Heart Journal cho thấy sau khi đối chứng độ tuổi, giới tính, tình trạng hút thuốc, các thuốc sử dụng và bệnh tim, thậm chí uống bia ở mức vừa phải cũng có liên quan tới nhịp rối loạn nhịp tim.

Theo báo cáo trên tờ New York Times, hầu hết các triệu chứng đều lành tính, trong số 3.028 người tham gia, cứ 4 người có 1 người bị tình trạng nhịp xoang nhanh, có nghĩa là nhịp tim khi nghỉ ngơi của họ vượt quá 100 nhịp/phút.

Nhưng 1/20 người có các rối loạn nhịp tim đáng lo ngại gồm rung tâm nhĩ mà nếu kéo dài có thể dẫn tới đột quỵ, suy tim.

Một nhà nghiên cứu cho biết: “Cồn có ảnh hưởng tới nhịp tim, khiến nhịp tim trở nên bất thường”. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn chưa biết điều gì xảy ra sau khi người ta ngừng uống hoặc tiếp tục uống. Các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục tìm hiểu, nhưng trước mắt họ khuyến khích uống bia rượu ở mức độ vừa phải.

BS. Thu Vân

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/bia-co-the-gay-tro-ngai-cho-nhip-tim-n131009.html