Bia Hà Nội dời nhà máy trăm tuổi khỏi nội đô, 'khai tử' bia chai lớn

Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội (Habeco) quyết định dời nhà máy trăm tuổi khỏi nội đô và khai tử loại bia thể tích 450ml do không có lãi.

Năm 2018, Habeco đặt mục tiêu tiêu thụ 500 triệu lít bia - Ảnh: Internet

Năm 2018, Habeco đặt mục tiêu tiêu thụ 500 triệu lít bia - Ảnh: Internet

Đó là một trong những nội dung được thông qua tại Đại hội cổ đông của Habeco (mã chứng khoán: BHN) ngày 28.6. Theo đó, Habeco sẽ di dời nhà máy có tuổi đời hàng trăm năm tại 183 Hoàng Hoa Thám ra khỏi nội thành, chuyển sang huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo quy hoạch của Hà Nội, khu vực nhà máy hiện tại không được đặt nhà máy sản xuất. Vị trí này sẽ đổi công năng sử dụng thành công viên cây xanh, bảo tàng...

Đáng chú ý, Habeco cho biết sẽ thay thế bia chai có dung lượng 450ml bằng loại 355ml vì doanh số sụt giảm dẫn đến không có lãi. Cụ thể, Habeco cho biết những người có thu nhập khá trở lên có xu hướng dịch chuyển sang những sản phẩm cao cấp hơn, chưa kể người tiêu dùng đang dần chuyển từ những chai có dung tích lớn sang những chai có dung tích nhỏ và chú ý hơn đến bao bì sản phẩm.

Trước đó, Bia Hà Nội chai 450ml thu hút người dùng vì dung tích lớn, giá bình dân, thương hiệu truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay những đặc tính này đã không còn phù hợp. Về kênh phân phối, do chưa được quản lý chặt chẽ giá bán cũng khiến kinh doanh sản phẩm bia chai 450ml không có lãi.

Theo Habeco, năm 2017 sản lượng tiêu thụ của sản phẩm này đã giảm 60 triệu lít, bằng 75,9% so với năm 2016. Tỷ trọng tiêu thụ bia chai 450ml đỏ trong tổng sản lượng tiêu thụ bia thương hiệu Hà Nội đã giảm từ 47,7% năm 2016 xuống còn 39,6% năm 2017. Tốc độ tiêu thụ sụt giảm trên toàn bộ 32 thị trường.

Về kế hoạch tăng giá bán trước việc thuế tiêu thụ đặc biệt tăng lên 65%, đại diện Habeco cho biết việc tăng giá hay không sẽ được cân đối trên cơ sở cân đối doanh thu, lợi nhuận, sản lượng tiêu thụ.

Năm 2018, Habeco đặt mục tiêu tiêu thụ 500 triệu lít sản phẩm, tăng 3,7% so với năm 2017. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính dự kiến đạt 8.895 tỉ đồng, tăng 12,6% so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 1.001,8 tỉ đồng, tăng 19,3% so với năm 2017; cổ tức dự kiến 20%.

Năm nay, Habeco đánh giá sẽ phải đối mặt với những khó khăn như cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành gay gắt, giá cả các yếu tố đầu vào biến động phức tạp… Việc thực hiện lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và các chích sách hạn chế tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn… sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty.

Năm 2017, sản lượng tiêu thị bia các loại của Habeco chỉ bằng 91% so với cùng kỳ và đạt 88,4% kế hoạch năm. Sản lượng bia các loại giảm chủ yếu do sự sụt giảm sản lượng của sản phẩm bia chai 450 đỏ.

Tuyết Nhung

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/thi-truong-kinh-doanh-c-97/bia-ha-noi-doi-nha-may-tram-tuoi-khoi-noi-do-khai-tu-bia-chai-lon-91255.html