Bích họa 3D mang thông điệp bảo vệ rùa biển ở huyện đảo Lý Sơn

Ngày 30/8, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp với ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tổ chức tổng kết và bàn giao chương trình vẽ tranh bích họa với chủ đề 'Tôi yêu biển đảo - Sinh ra để sống hoang dã' tại đảo Bé (xã An Bình, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Bảo vệ bãi rùa đẻ dựa vào cộng đồng và giảm đánh bắt không chủ ý rùa biển tại Việt Nam” do Quỹ Bảo tồn rùa biển cùng Cơ quan nghề cá và động vật hoang dã Mỹ - US Fish and Wildlife Service (Bảo vệ cá và động vật hoang dã Mỹ) tài trợ.

Tình nguyện viên giới thiệu bích họa đến du khách

12 tác phẩm bích họa 3D của 12 nghệ sĩ là tình nguyện viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước được thể hiện trên tường nhà và lối đi ở xã đảo An Bình có diện tích trên 150 m2. Bên cạnh việc bàn giao công trình tranh bích họa, chương trình còn trao tặng sơn miễn phí cho người dân địa phương để sơn sửa nhà cửa, tạo cảnh quan sinh động, đẹp mắt.

Họa sĩ Võ Đức Dự đang hoàn thiện bích họa của mình

Thông qua các hoạt động của chương trình, ban tổ chức mong muốn nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền địa phương và khách du lịch về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường. Từ đó, thay đổi thái độ ứng xử của mọi người với động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có rùa biển, bằng những hành động cụ thể như nói không với túi ni lông, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần.

Một bức bích họa nổi bật mô tả không gian sống của rùa biển

Ông Bùi Nam say sưa ngắm bức họa về đàn rùa biển

Hy vọng với sự hiện diện của làng bích họa trên hòn đảo sẽ là “điểm nhấn” để thu hút du khách đến tham quan nơi đây nhiều hơn. Từ đó, cuộc sống của người dân sẽ đỡ vất vả nhờ có thêm nguồn thu nhập từ các loại hình dịch vụ du lịch.

Hồng Nhi

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/bich-hoa-3d-mang-thong-diep-bao-ve-rua-bien-o-huyen-dao-ly-son-d69858.html