Bích Phương: 'Tôi chỉ là người có tính cách hơi tự do chứ không phải quá lầy'

Cùng 2Sao.vn khám phá những câu chuyện thú vị đằng sau ca khúc 'Bùa yêu' đình đám của nữ ca sĩ Bích Phương.

- Chọn ra mắt album trùng thời điểm với Sơn Tùng M-TP, có ý kiến cho rằng chị đang chơi liều bởi các dự án của Sơn Tùng luôn nhận được sự quan tâm lớn. Điều gì khiến chị tự tin với quyết định đối đầu trực tiếp của mình?

Thực ra ngày phát hành MV Bùa yêu đã được ê-kip ấn định từ lâu và khi thấy nhiều nghệ sĩ khác xuất hiện, tôi từng nghĩ có nên thay đổi ngày ra mắt của mình hay không.

Tôi và ê-kip đã ngồi lại với nhau để bàn về việc nên hay không dời ngày phát hành, nhưng tôi nghĩ mình đã cố gắng cho sản phẩm này tới 200% sức lực vậy tại sao phải trì hoãn nó? Khi mình đã có niềm tin làm việc tốt, kết quả có ra sao nó vẫn là hệ quả của những cố gắng trước đây.

Bản thân tôi đã cố gắng như thế thì kết quả không thể tệ được, vì thế tôi vẫn quyết định ra mắt đúng ngày.

Tôi thấy đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho showbiz nói chung, khi mà tất cả anh chị em nghệ sĩ nắm tay nhau ra sản phẩm vô hình chung đã tạo ra áp lực cho tất cả nghệ sĩ, ai cũng muốn sản phẩm của mình hoàn hảo hơn, tốt hơn.

Khi đã có những sản phẩm âm nhạc tốt, thẩm mỹ âm nhạc của đại chúng cũng được tăng lên. Áp lực khi có rất nhiều nghệ sĩ ra mắt ca khúc mới cùng lúc đã trở thành động lực cho bản thân. Khán giả có thêm những bữa ăn tinh thần tốt.

Khi áp lực đã trở thành động lực thì tại sao mình còn thấy áp lực nữa? Nó chỉ là động lực thôi, bản thân tôi nghĩ như vậy cho nhẹ nhàng.

- MV "Bùa yêu" đã có thời điểm đạt #9 top thịnh hành thế giới, chị nghĩ thành công này có được là do đâu?

Tôi nghĩ sản phẩm của mình và êkip đủ tốt để khán giả thích nghe, nghe nhiều lần và tất nhiên là có cả phần may mắn nữa. Đạt #9 Top thịnh hành thế giới là điều mà chúng tôi không ngờ đến.

Khi phát hành sản phẩm này, chúng tôi chỉ nghĩ đến chuyện mình đã cố gắng hết sức để có được sản phẩm tốt và chúng tôi rất hào hức chờ đợi phản ứng của khán giả ra sao.

Kết quả tốt như vậy thật sự là điều chúng tôi không ngờ. Đây là động lực lớn để chúng tôi cố gắng nhiều hơn nữa trong sản phẩm tiếp theo. Tôi chẳng biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn vì thật sự Bích Phương phải cảm ơn mọi người rất nhiều!

- Chị có biết để có hiệu ứng tốt đó, các fans đã phải thức xuyên đêm để cày view cho mình?

Tôi biết chứ, thực ra tôi cũng cảm thấy áy náy về chuyện này. Tôi cũng tự cày view cho mình và đêm bị mất ngủ một chút. Nó là một cảm giác hỗn độn, vừa vui vì bài hát của mình được khán giả ủng hộ, vừa lo lắng cho mấy đứa nhỏ phải thức đêm trong khi còn học hành và nhiều việc khác nữa.

Ngay sau khi biết được thông tin về việc các em trong fan-club thức đêm để “cày" view, tôi đã ngay lập tức đề nghị các em dừng việc này lại, chỉ nghe những lúc các em rảnh rỗi và khi nào các em thật sự muốn nghe nhạc, muốn “ngắm" chị Phương. Tôi không muốn những con số làm ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của các em!

Đối với tôi đây là thành công bất ngờ, nó là tổng hòa của nhiều trạng thái cảm xúc: vui mừng, xúc động, cảm ơn. Tôi thấy cảm giác đó không thể gọi tên và không biết phải gọi nó là gì. Đơn giản đó chỉ là một cảm giác rất tuyệt vời. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác này.

- Chọn lựa cái tên "Bùa yêu", vậy “bùa” trong ca khúc này của chị là những gì?

Bùa trong sản phẩm này là những nét hấp dẫn của phụ nữ Á Đông nói chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng.

Hồi trước ai cũng biết Bích Phương là một cô bánh bèo kín đáo luôn mặc một cái váy dài thật dài, ngồi im hát từ đầu đến cuối. Còn với bài hát này tôi phải múa, phải quyến rũ một bạn nam rồi may vá thêu thùa thể hiện những kỹ năng mà hoàn toàn lạ lẫm với bản thân.

Cảnh quay mà tôi thích nhất trong MV chính là phân đoạn những lá bùa được treo trong studio. Lúc đó đã là 2h - 3h sáng, ê-kíp đã có ngày làm việc thật dài, ai cũng khá mệt, cảnh quay đó tôi phải cặp những cây nến vào tay để múa, không được bật điều hòa vì sợ nến tắt. Tôi vừa múa vừa phải để ý xung quanh vì chỉ cần lá bùa quệt vào lửa là cháy tan tành.

Bên cạnh đó còn phải nhớ bài, chân tôi lúc đó đang đi một đôi guốc rất cao để hợp với nam chính, mặc chiếc váy có phần đuôi dài tới 10m rồi phải diễn tả thần thái quyến rũ một cách ma mị... Cảnh quay đó thật sự là một kỉ niệm đáng nhớ với tôi!

- Hai ca khúc phát hành trong thời gian gần đây của chị thuộc dự án "Việt Nam – Việt Nam" có chất liệu âm nhạc mới mẻ, vậy ca khúc thứ 3 sẽ như thế nào?

Mỗi bài hát trong dự án này đều có một thông điệp cụ thể nhưng tôi chưa thể tiết lộ ngay bây giờ. Mỗi ca khúc sẽ là những lời nhắn hết sức đặc biệt. Nó sẽ không giống những bản tình ca bình thường mà là những ca khúc chứa đựng cảm xúc, tư duy và sự cố gắng nỗ lực lao động của tôi.

Tôi hi vọng và rất háo hức chờ tới ngày phát hành sản phẩm thứ 3 này, hiện tại cũng đã thu xong phần demo rồi.

- Bích Phương Idol trong quá khứ đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi trở lại Vpop không chỉ bằng âm nhạc mà còn bằng ngoại hình xinh đẹp. Nhiều khán giả cho biết chị thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, chị nghĩ sao về điều này?

Với tôi phẫu thuật thẩm mỹ là một điều rất bình thường. Không phải nghệ sĩ mới có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ mà ai cũng có mong muốn được hoàn thiện hơn về mặt nhan sắc đơn giản là để cho bản thân cảm thấy tự tin hơn!

Ở ngoài cuộc sống, ai muốn chia sẻ với tôi chuyện phẫu thuật thẩm mỹ tôi cũng sẽ lắng nghe và chia sẻ hết nhưng khi lên truyền thông, tôi là một ca sĩ, những gì tôi cần làm là mang âm nhạc đến với khán giả. Tôi không muốn mọi người quan tâm đến những chuyện phía sau.

- Tự nhận mình rất lười, sợ rửa bát, ghét dọn nhà và không thích lấy chồng, lời chia sẻ của bố mẹ chị rằng đã chán không buồn giục con kết hôn có phải là điều thực lòng hay không?

Bố mẹ cũng không muốn con ế đâu nhưng bố mẹ phải nhượng bộ vì rất thương con gái. Bố mẹ tôn trọng quyết định của tôi chứ chẳng có bố mẹ nào nói là “tôi muốn con mình ế mãi mãi, ế suốt đời” cả.

Bố mẹ tôi là người rất hiểu con, thương con, luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con cái mình. Vì thế bố mẹ không bắt tôi phải lấy chồng.

- Mẹ chị, một người phụ nữ với cá tính rất trẻ trung, đó có phải là một người truyền cảm hứng để chị hình thành tính cách “lầy” cực dễ thương?

Thực ra mẹ là yếu tố chiếm phần trăm lớn nhất nhưng các dì, bà ngoại và cả bố đều là những người có tính cách rất thú vị. Tôi nghĩ cách giao tiếp từ nhỏ trong gia đình ảnh hưởng tới con người tôi ít nhiều.

Nếu nói tôi “lầy lội” có lẽ hơi quá. Tôi tự nhận bản thân mình hơi “vui vẻ” chút thôi chứ cũng không đến nỗi lầy lắm.

Khánh Hoàng
Clip: Xuân Quý
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/bich-phuong-toi-chi-la-nguoi-co-tinh-cach-hoi-tu-do-chu-khong-phai-qua-lay-n-154212.html