Bích Trâm: Từ một cô gái áp lực vì thiếu tự tin về ngoại hình, tôi 'lột xác' để tự tin hơn khi đứng trên ánh đèn sân khấu!

Đến với The Voice 2019 cùng câu chuyện truyền cảm hứng về sự 'lột xác' ngoại hình, liệu rằng Bích Trâm với sự đổi thay này và tiềm năng sẵn có trong giọng hát, cô nàng sẽ giành được ánh hào quang tại chương trình năm nay!

Trên sân khấu vòng Giấu mặt The Voice - Giọng hát Việt 2019, Diêu Ngọc Bích Trâm đã chinh phục khán giả bằng một chất giọng vô cùng nội lực trong ca khúc I'll Never Love Again - Lady Gaga và nhận được nhiều lời khen ngợi từ 4 vị HLV. Tuy nhiên, để có được phần trình diễn hoàn hảo như vậy, Bích Trâm đã trải qua nhiều cảm xúc và sự cố gắng!

- Bạn cảm thấy tâm lý của mình như thế nào trước khi bước lên sân khấu vòng vòng Giấu mặt?

Trước khi lên sân khấu vòng Giấu mặt The Voice 2019, Trâm đã rất hồi hộp bởi mình không biết rồi mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng rất may mắn là Trâm đã vững tâm hơn một chút và hoàn thành phần thi của mình để có thể bước tiếp vào vòng sau của chương trình.

- Bạn đã tập luyện và chuẩn bị như thế nào cho tiết mục để có thể thuyết phục được các vị HLV?

- Bạn đã tập luyện và chuẩn bị như thế nào cho tiết mục để có thể thuyết phục được các vị HLV?

Khi bước lên sân khấu, Trâm không hề đặt quá nặng vấn đề liệu rằng các HLV có chọn mình không, mình sẽ về với đội của ai. Mình đã cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình, phiên bản mà mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm từ quá khứ và không ngừng học hỏi trong thời gian dài. Cộng với đó, mình nghĩ rằng bản thân đã có thêm một chút may mắn nữa!

- Đối với dàn HLV năm nay, nhiều khán giả nói rằng có tính chuyên môn cao nhưng lại thiếu tính giải trí, là một thí sinh của chương trình, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn mong chờ điều gì nhất vào bộ 4 HLV này?

Đối với Trâm thì chuyên môn luôn là thứ vũ khí để mình có thể chinh chiến trên chiến trường Giọng hát Việt 2019, còn yếu tố giải trí là áo giáp bọc bên ngoài, vừa hiện đại vừa văn minh lại còn là thứ gần với khán giả. Mình nghĩ rằng, yếu tố giải trí có thể bị so sánh so với các năm trước nhưng hiện thực thì đã chứng minh là năm nay, từ dàn thí sinh cho đến các anh chị huấn luyện viên là đã vượt qua ở mức giải trí bình thường mà nó là một sự chuyên nghiệp. Với bộ 4 HLV thực sự giàu kinh nghiệm và tâm huyết năm nay, mình mong chờ sự truyền cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực, cháy rực sẽ được lan tỏa tới khán giả và các thí sinh.

- Bạn cảm thấy mình đã thể hiện như những gì đã mong đợi tại vòng giấu mặt hay chưa? Vì sao?

Trâm cảm thấy mình đã làm được 70% những gì bản thân mong đợi ở vòng Giấu mặt. Tuy nhiên Trâm muốn được thử thách và “bung lụa” trên sân khấu The Voice 2019 nhiều hơn. Bên cạnh đó, bản thân Trâm cũng luôn tự đặt ra câu hỏi rằng liệu mình phải làm gì để có thể tốt hơn nữa so với những điều mà mình đã có sẵn?

- Nếu như để chọn một điểm chưa làm được mà bạn thấy hối tiếc nhất trong vòng Giấu mặt thì đó là gì? Tại sao?

Điều Trâm cảm thấy hối tiếc nhất là bản thân chưa thật sự tự tin và bản lĩnh khi thi vòng Giấu mặt. Trâm nghĩ rằng, mình cần phải lấy được bản lĩnh sân khấu tốt hơn nữa để có thể truyền đạt hết cảm xúc tới khán giả, bộ 4 HLV và thể hiện tốt nhất phần thi của mình.

Bên cạnh đó, chắc hẳn khán giả đã biết, để nhìn thấy một cô nàng Bích Trâm xinh đẹp biểu diễn một ca khúc với chất giọng vô cùng nội lực như ngày hôm nay thì cô bạn này đã phải trải qua một quá trình luyện tập bền bĩ trong suốt một thời gian dài. Từ việc có một sắc vóc trở nên xinh đẹp hơn, đến việc tập luyện để có được giọng hát hoàn hảo sau kết thúc hành trình tại X-Factor với nhóm BBQ. Nhưng Bích Trâm cho rằng: “Em tập luyện không phải để thay đổi mà để tự tin hơn thôi!”.

- Từng là thí sinh của X-Factor vậy khi tham gia cuộc thi khác, bạn cảm thấy áp lực nhiều hay không? Và khi đó, bạn thường làm gì để vượt qua áp lực?

Áp lực của Trâm khi đó thì mình nghĩ rằng chủ yếu đến từ sự “thiếu tự tin” do ngoại hình của mình. Mình đã rất nỗ lực để cải thiện vẻ bề ngoài, vượt qua sự e dè trước ống kính. Còn bây giờ, Trâm đã tự tin hơn rất nhiều, nên mình cảm thấy khá thoải mái khi biểu diễn trước ánh đèn sân khấu. Theo Trâm để vượt qua áp lực, chẳng có gì tốt hơn là rèn luyện, rèn luyện và rèn luyện.

- Bạn có nghĩa rằng một cô gái có ngoại hình xinh đẹp có phải là yếu tố quan trọng nhất của một ca sĩ hay không? Vì sao?

Chắc chắn là không! Là ca sĩ, giọng hát mới là quan trọng nhất và là cách duy nhất để khẳng định mình với vai trò ca sĩ. Để cho dẫu có trong bóng tối, khán giả nghe giọng hát của mình và biết mình là một cô ca sĩ, vậy là mình cũng đẹp theo một cách nào đó rồi. Và đến với The Voice 2019, Trâm sẽ tập trung hết mình vào giọng hát của mình để có thể mang lại những tiết mục hay nhất!

- Theo bạn, lý do mà bạn chưa tỏa sáng ở X-factor năm đó có phải chỉ là do ngoại hình hay không? Và bạn nghĩ gì về việc có ngoại hình đẹp trong một cuộc thi?

Ngoại hình hình đẹp là một lợi thế, nhưng năng lực mới là điều quyết định. Chính vì vậy, bản thân Trâm đã và đang nỗ lực để vừa cải thiện cả ngoại hình lẫn năng lực để có thể mang tới phiên bản tốt nhất của Bích Trâm tới cho khán giả. Mình cho là ở thời điểm tham gia X-Factor, mọi điều kiện cần và đủ ở trên của mình đều chưa “tới”, nên mình mới cần cố gắng và thử sức ở một sân chơi khác khi mình đã sẵn sàng.

- Trở lại với một ngoại hình xinh đẹp, vậy từ khi có được ngoại hình như hiện nay, bạn cảm thấy cơ hội trong lĩnh vực ca hát có rộng mở hơn hay không? Và đó có phải là động lựa để bạn tiếp thay đổi ngoại hình?

Trâm nghĩ là cơ hội vẫn luôn rộng mở cho bản thân và cho bất cứ ai đam mê ca hát và sẵn sàng cống hiến cho khán giả. Việc trở lại với một ngoại hình mới là cũng là một cơ hội tốt để khán giả dễ dàng nhớ tới Trâm và có lẽ là yêu quý Trâm nhiều hơn một chút. Song song đó, mình vẫn sẽ tiếp tục tập luyện và trau dồi, không phải để thay đổi mà chỉ là để tự tin hơn thôi!

- Khán giả cho rằng, câu chuyện thay đổi ngoại hình của bạn đã truyền cảm hứng rất nhiều! Vậy trước đó, đâu là nguồn cảm hứng để bạn quyết tâm thay đổi sắc vóc của mình?

Nguồn cảm hứng của Trâm chủ yếu đến từ những người bạn, những người hâm mộ xung quanh mình tuy không nhiều nhưng rất đáng quý của Trâm. Mình nhận ra là bản thân cần phải có sự thay đổi, vì họ và cũng là vì chính mình nữa. Điều đó sẽ khiến Trâm tự tin hơn khi đứng trên sân khấu, để hát các ca khúc mình yêu và được cháy hết mình với khán giả.

The Voice 2019 cho đến thời điểm hiện tại đã xuất hiện nhiều thí sinh tiềm năng và Bích Trâm là một trong số những thí sinh nhận được nhiều sự ưu ái của 4 vị HLV khi vừa nhận được 4 chọn vừa được HLV Thanh Hà vì “tranh giành” mà sử dụng quyền chặn HLV Tuấn Hưng. Tuy nhiên, “Trâm cho rằng đây là một chất xúc tác mà mình may mắn có được và sẽ xem đây như là một động lực to lớn để mình tiếp tục nỗ lực nhiều hơn!”.

- Năm nay có khá nhiều thí sinh có kinh nghiệm đi hát hoặc có được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Bạn có tự tin rằng mình sẽ không bị mờ nhạt hay không?

Trâm tin là bản sẽ luôn có một chỗ đứng phù hợp trong lòng những khán giả mà Trâm đã chinh phục được. Đó cũng là động lực để mình mang tới những màn trình diễn tốt hơn, để tỏa sáng hơn giữa rất nhiều ngôi sao tiềm năng của Giọng hát Việt năm nay. Bên cạnh đó, mình nghĩ rằng, mỗi thí sinh sẽ là một màu sắc riêng, có thể giống nhau về định hướng hoặc dòng nhạc, nhưng bản thân chất giọng mỗi người đã có sự khác nhau rồi! Nên Trâm sẽ cố gắng phát huy thế mạnh của mình và trau dồi thêm về giọng hát để có thể hát hay hơn nữa!

- Với số lượng thành viên hiện tại là có Bảo Yến, Lovely Boiz, Tuấn Anh, INNO, Hoài Vũ,… bạn đánh giá thực lực đội mình như thế nào so với các đội còn lại?

Mình nghĩ vẫn còn quá sớm để đánh giá và kết luận vì chặng đầu tiên của chương trình còn chưa kết thúc và biết đâu ở những tập sau sẽ có nhiều nhân tố bất ngờ hơn nữa thì sao. Trâm đến với giọng hát Việt là để được sống hết mình với đam mê âm nhạc, được học hỏi từ các vị HLV và bên cạnh đó, Trâm cũng thực sự rất mong sẽ học được nhiều hơn từ các anh chị và cùng nhau tạo nên những trải nghiệm hay cho khán giả.

- Màu sắc âm nhạc bạn muốn mang đến chương trình The Voice 2019 là gì?

Trâm muốn mang tới The Voice 2019 một màu sắc của riêng mình, một màu sắc âm nhạc đặc biệt in đậm trong lòng của khán giả được thể hiện qua từng tiết mục. Trâm hi vọng rằng, mọi người sẽ yêu thích giọng hát của mình và ủng hộ cho mình tại cuộc này!

- Hình tượng bạn đang xây dựng tại The Voice năm nay là gì? Và bạn có muốn phá cách để biến hóa ở nhiều thể loại âm nhạc khác nhau hay không?

Đến với The Voice 2019, Trâm không xây dựng một hình tượng cố định mà sẽ cố gắng trình diễn tốt nhất cho mỗi sân khấu của mình. Trâm sẽ không ngừng tìm tòi và thử sức ở nhiều dòng nhạc, nhiều hình ảnh khác nhau để có thể mang lại nhiều màu sắc cho chương trình. Trâm cũng rất hi vọng sẽ mang tới nhiều điều thú vị tới cho khán giả!

- Bạn là thí sinh duy nhất cho đến thời điểm hiện tại được đặc quyền “4 chọn và cả nút chặn” vậy bạn có nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội để khán giả chú ý mình hơn và là bàn đạp để tiến sâu trong chương trình The Voice?

Trâm nghĩ là không và thay vì cho rằng đây là một bàn đạp để tiến sâu vào chương trình thì Trâm lại xem đây là một chất xúc tác mà mình may mắn có được và như là một động lực to lớn để mình tiếp tục nỗ lực nhiều hơn ở những vòng sau để có thể mang đến những tiết mục thật hay dành tặng khán giả!

- Bạn cảm thấy điều cần học hỏi nhất khi tham gia chương trình The Voice 2019 là gì?

Đến với The Voice 2019 với một dàn HLV nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong ca hát thì mình nghĩ là kinh nghiệm đến từ các HLV là điều mình muốn học hỏi nhất vì hiện tại Trâm còn khá trẻ, sẽ còn cần bổ sung rất nhiều kĩ năng ca hát để có thể hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, Trâm muốn học hỏi thêm sự sáng tạo đến từ các anh chị thí sinh từ 4 đội!

- Mặc dù bạn đã sở hữu một giọng hát khá ấn tượng, nhưng cuộc thi năm nay còn đòi hỏi nhiều yếu tố hơn nữa, vậy bạn nghĩ mình sẽ làm gì để trở nên mới mẻ và gây bất ngờ ở từng vòng thi?

Từ thần thái, phong cách trình diễn cho đến việc thể hiện cá tính âm nhạc,… vẫn còn rất nhiều điều mà Trâm chưa có cơ hội thể hiện. Bên cạnh việc trau dồi giọng hát, mình sẽ khám phá và luyện tập thêm nhiều kĩ năng nữa để tạo dấu ấn cho mình trong cuộc thi năm nay.

- Mục tiêu cao nhất mà bạn đã đặt ra khi đến với The Voice là gì?

Là mang tới những màn trình diễn tuyệt vời, những phiên bản hay nhất của Bích Trâm trên sân khấu. Và tất nhiên, mình cũng rất hi vọng là sẽ vào đến đêm thi cuối cùng của chương trình, để Trâm có thể mang hết tất cả những gì bản thân học hỏi được qua từng tập thi, chứng minh sự thay đổi của mình để khán giả nhìn thấy!

Phần thi Giấu mặt của Bích Trâm với ca khúc I'll Never Love Again

- Bạn có thể đánh giá chung về năng lực của các đối thủ của bạn trong chương trình năm nay không?

Các anh chị đều rất hay và tài năng, mỗi người đều có cái hay riêng của chính mình và tạo ra chất riêng của chính bản thân. Trâm rất mong muốn mình có thể được học hỏi thật nhiều kinh nghiệm của các anh chị khi tham gia chương trình The Voice 2019.

- Bạn hãy chia sẻ một điều thú vị nhất của bản thân chẳng hạn như tính cách, tật xấu,… cho khán giả được biết không?

Trâm nghĩ tật xấu của mình là ăn hơi tham một tí và thích được mua đồ ăn cho nên rất dễ bị người khác mua chuộc. Và bình thường Trâm líu lo rất nhiều và cũng hỏi người khác rất nhiều nữa!

Cảm ơn Bích Trâm đã tham gia trả lời các câu hỏi phỏng vấn để khán giả có thể hiểu thêm về bạn. Hi vọng rằng bạn sẽ có được những tiết mục thật tỏa sáng ở những vòng sau!

Bên cạnh đó, các bạn cũng đừng quên tiếp tục đón xem tập 3 vòng Giấu mặt của The Voice - Giọng hát Việt 2019 được phát sóng vào lúc 21h15 Chủ nhật ngày 28/4/2019 trên kênh VTV3 để thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc của các thí sinh tài năng nhé!

Dương Thanh Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/tv-show/bich-tram-tu-mot-co-gai-ap-luc-vi-thieu-tu-tin-ve-ngoai-hinh-toi-lot-xac-de-tu-tin-hon-khi-dung-tren-anh-den-san-khau-5033244.html