Bắt tạm giam 7 đối tượng tham gia hỗn chiến khiến 2 người chết ở Long An

Liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 băng nhóm thanh niên khiến 2 người chết, trưa 22/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã tống đạt Quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội giết người và gây rối trật tự công cộng.

Hiện trường vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên

Hiện trường vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên

Bốn đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “giết người”, gồm: Lê Thành Sang (18 tuổi), Trần Tuấn Vĩ (19 tuổi), Phan Gia Huy (18 tuổi) cùng ngụ huyện Bến Lức và Nguyễn Văn Sỉ (18 tuổi, ngụ huyện Châu Thành). Ba bị can khác bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” là Lê Công Đây (37 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ), Nguyễn Vũ Điệp (35 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tuy Phong (24 tuổi), cùng ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Các nghi can này có liên quan đến vụ hỗn chiến kinh hoàng trên địa bàn xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức làm hai người tử vong vào chiều 4/7.

Qua điều tra, nhóm thanh niên khai trong lúc uống rượu, bia, hai nhóm có xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi lớn tiếng và thách thức nhau. Chiều 4/7, nhóm của Đây chạy xe máy lên khu vực xã Nhựt Chánh để gặp nhóm của Điệp giải quyết mâu thuẫn, sau đó giữa hai bên xảy ra đánh nhau. Cuộc hỗn chiến làm 2 thanh niên tên Huỳnh Hồng Sanh (29 tuổi, ngụ ấp 4, xã Tân Bình) và Trần Tấn Phát (24 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) tử vong tại chỗ./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-tam-giam-7-doi-tuong-tham-gia-hon-chien-khien-2-nguoi-chet-o-long-an-876016.vov