Saudi Arabia nới lỏng hạn chế đi lại phòng dịch đối với công dân 6 nước

Ngày 25/11, Saudi Arabia thông báo sẽ cho phép công dân từ 6 quốc gia, bao gồm Việt Nam, nhập cảnh trực tiếp vào nước này do tình hình dịch Covid-19 dần ổn định.

Hôm qua (25/11), Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo sẽ cho phép công dân từ 6 quốc gia nhập cảnh trực tiếp vào nước này, bao gồm Ai Cập, Indonesia, Pakistan, Brazil, Việt Nam và Ấn Độ.

Saudi Arabia nới lỏng hạn chế đi lại từ 6 quốc gia. (Ảnh: Alarabiya)

Saudi Arabia nới lỏng hạn chế đi lại từ 6 quốc gia. (Ảnh: Alarabiya)

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nên Saudi Arabia tạm thời dừng cho phép nhập cảnh trực tiếp công dân từ các nước này, có nghĩa họ sẽ phải xuất cảnh và ở bên ngoài 14 ngày, trước khi được nhập cảnh vào Saudi Arabia.

Theo Bộ Nội vụ Saudi Arabia, quyết định mới được đưa ra dựa trên kết quả theo dõi tình hình dịch tễ học ổn định ở một số quốc gia. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/12 tới, với điều kiện là các biện pháp kiểm dịch tiếp tục được áp dụng đối với những người nhập cảnh, như phải cách ly y tế trong thời gian 5 ngày bất kể tình trạng chủng ngừa của họ trước khi nhập cảnh./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/saudi-arabia-noi-long-han-che-di-lai-phong-dich-doi-voi-cong-dan-6-nuoc-907681.vov