Biến 'chó' thành 'gà' trong cuộc thi sáng tác ảnh nhanh

Cuộc thi ảnh sáng tác nhanh Photo Marathon tổ chức ngày 27/10 ngoài giải đặc biệt bị BTC chỉnh sửa cắt ghép sai sự thật, nhiều tác phẩm khác còn bị giới chuyên môn đánh giá thấp.

Bức ảnh đạt giải đặc biệt (giải cao nhất cuộc thi) của tác giả Trần Hữu Long được giám khảo Hải Thanh ấn tượng.

“Trong một cuộc thi, ảnh tốt rất nhiều nhưng để chọn được ảnh chiến thắng đều phải dựa vào các yếu tố như bố cục, nguyên tắc, nội dung. Bức ảnh tình cờ tạo được một nhịp điệu đồ thị hình sin của những người lao động, thể hiện sự vất vả nhưng hăng say và trong sáng”, ông Hải Thanh phát biểu tại lễ trao giải.

Tác phẩm đoạt giải đặc biệt (giải cao nhất cuộc thi) của Trần Hữu Long gây tranh cãi khi có sự can thiệp của phần mềm.

Tác phẩm đoạt giải đặc biệt (giải cao nhất cuộc thi) của Trần Hữu Long gây tranh cãi khi có sự can thiệp của phần mềm.

Tuy nhiên, chiều 28/10, nhiều cư dân mạng và giới nhiếp ảnh đã phát hiện bức ảnh này bị can thiệp khiến cho nội dung bị sai ở chi tiết bảng quảng cáo.

Cụ thể chữ "thịt gà" ở góc trái phía trên của ảnh nguyên gốc là chữ "thịt chó". Tại buổi lễ công bố kết quả tối 27/10, bức ảnh này vẫn còn hiện chữ "thịt chó".

Trả lời báo chí, phía hãng Canon thừa nhận đã tác động chỉnh sửa. Lý do là vấn đề thịt chó đang tranh cãi. Được sự đồng ý của thí sinh hãng đã cho phép thay đổi phần không ảnh hưởng giá trị và tinh thần chính của bức ảnh để làm nhẹ bớt vấn đề của xã hội. Còn về nhiếp ảnh đơn thuần thì bức ảnh đó là xứng đáng nhất.

Đánh giá về kết quả các tác phẩm đoạt giải, nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Nam cho rằng ảnh này không xuất sắc lắm bởi khuôn hình chật chội, ánh sáng bình thường, hậu cảnh bên góc phải ảnh phá hỏng bức ảnh vì không ăn nhập và cũng chưa toát ra được vẻ đẹp hay sự lao lực của những người lao động bốc dỡ gạch trong lò.

Ảnh đã sửa và ảnh nguyên gốc trong máy của thí sinh.

Buổi sáng cùng ngày, nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng còn tỏ ra bức xúc với một số tác phẩm khác đoạt giải của cuộc thi này. Bức ảnh đạt giải nhất chủ đề Tự hào Việt Nam của tác giả Trần Thị Phương Hoa bị nhiều nhiếp ảnh gia chê nhất.

Trao đổi với Zing.vn, nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Chính nhận xét nó không ổn về bố cục, kỹ thuật lẫn khoảnh khắc. Còn nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long cho rằng, ánh sáng không đẹp, cờ trong sáng âm và bị cắt đầu cờ, tạo ý nghĩa sai về tư tưởng, bố cục không chuẩn, bé bên trái đứng đơ và mô tuýp cờ quạt quá cũ.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Nam phàn nàn: "Thiếu gì thứ nói lên niềm tự hào Việt Nam mà cứ phải lôi lá cờ ra. Bức ảnh này rõ ràng là một sự sắp xếp cố ý, ông treo cờ, hai cháu mặc áo hình lá cờ mà nói là tự hào thì không thể thuyết phục được công chúng".

"Hơn nữa, vào thời điểm này ở Hà Nội không nhà nào treo cờ cả, rõ ràng là một sự sắp đặt thô thiển", phóng viên ảnh Duy Linh, báo Nhân Dân khẳng định.

Bức ảnh đạt giải nhất chủ đề Tự hào Việt Nam của tác giả Trần Thị Phương Hoa.

Tỏ ra không đồng tình với chất lượng cuộc thi, nhiếp ảnh gia Lê Thế Thắng cũng bày tỏ với Zing.vn: "Một số tấm ảnh đoạt giải ngoài việc lộ sự yếu kém về chuyên môn nó còn thể hiện sự gượng ép về tư tưởng. Điều này trái ngược hoàn toàn với tiêu chí sáng tạo của nhiếp ảnh nói chung và của Canon Marathon nói riêng. Những chủ đề được đặt ra là để phát huy sáng tạo của người chụp, nhưng cách chấm, chọn lại hướng vào những tấm ảnh có sự sắp đặt khiên cưỡng, thiếu sáng tạo, nghèo nàn".

Còn nhiếp ảnh gia Hoàng Hải Thịnh nhận định các tác phẩm đoạt giải của cuộc thi hầu như bị ép ý trong quá trình sáng tác, không thể hiện rõ hay nói lên được sự tự hào Việt Nam.

"Trong một ngày các thí sinh phải chụp 3 chủ đề như vậy đúng là cũng rất khó. Nó đòi hỏi thí sinh phải tỉnh táo nhanh nhẹn và có một cái nhìn sắc sảo và cộng thêm chút may mắn mới có được những khuôn hình lạ và đẹp theo đúng chủ đề. Đây là mới nói theo đúng chủ đề thôi chứ đúng chủ đề mà đẹp thì chưa thấy" ,nhiếp ảnh gia Huỳnh Nam bày tỏ.

Anh Nam cũng cho rằng yếu tố đẹp của một bức ảnh còn phụ thuộc rất nhiều vào ánh sáng, khoảnh khắc và bố cục, nhưng trong số các tác phẩm đoạt giải anh chưa thấy bức nào toát lên vẻ đẹp của ánh sáng. Rất có thể thời tiết tại Hà Nội hôm đó không tốt.

Trao đổi với Zing.vn, nhiếp ảnh gia Hải Thanh, một trong 3 thành viên ban giám khảo không bình luận nhiều về những sự cố này.

Anh cho biết ảnh "có sao chọn vậy", và không ngại những lời nhận xét chỉ trích giám khảo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh Hải Thanh cũng có khúc mắc với BTC chờ được giải đáp riêng một số điều nên chưa thể nói gì thêm.

Năm nay, cuộc thi ảnh sáng tác nhanh 2018 có thông điệp "Sống với điều mình yêu", thu hút gần 4.000 bạn trẻ tham dự. Đảm nhiệm vai trò giám khảo là các nhiếp ảnh gia Hải Thanh, Trần Tuấn Việt và Hà Kin.

Ban tổ chức chấp nhận các hình ảnh chụp từ Drone (thiết bị bay có khả năng chụp ảnh), camera hành trình (action cam), không chấp nhận ảnh dự thi chụp bằng điện thoại di động. Theo các kết quả đã công bố, 90% ảnh đoạt giải năm nay được chụp bằng máy Canon, một tác phẩm chụp bằng Nikon.

Hoàng Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ket-qua-canon-marathon-2018-gay-tranh-cai-post887818.html