Biên đạo Pháp gốc Việt chắt lọc ấn tượng về Hà Nội đưa vào 'Đáy mắt'

Sau thành công của vở múa 'Mái nhà' (The Roof) năm 2016, biên đạo múa người Pháp gốc Việt Bùi Ngọc Quân tiếp tục trở lại Việt Nam hợp tác với Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB), dàn dựng vở múa đương đại 'Đáy mắt'. Tác phẩm sẽ được công diễn lần đầu vào tối 19-8 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Biên đạo Bùi Ngọc Quân từng học múa tại Trường Múa Việt Nam, tham gia đoàn múa ballet tại VNOB. Năm 1997, anh được mời sang Istres, Pháp để học tập và khám phá nghệ thuật múa đương đại châu Âu, sau đó tiếp tục trở về Việt Nam làm việc với VNOB. Từ năm 2002 đến nay, Bùi Ngọc Quân làm việc với đạo diễn Alain Platel, tham gia biểu diễn, dựng tác phẩm, giảng dạy, hội thảo tại Pháp, Đức, Hungary, Brazil.

Ngọc Quân chỉ đạo nghệ sĩ trên sàn tập

Từ năm 2012 trở lại đây, anh bắt đầu trở lại tham gia hoạt động nghệ thuật,giảng dạy tại Việt Nam, trong đó, đáng chú ý là chuyến lưu lưu diễn cho chương trình múa đương đại của Bỉ do đạo diễn Alain Platel thực hiện mang tên “Out of context for Pina” ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, vở Mái nhà (The roof) với các vũ công Việt Nam của Nhà hát Nhạc Giao hưởng Vũ Kịch TP Hồ Chí Minh… Một năm sau đó, “Mái nhà”được đưa vào chương trình biểu diễn của liên hoan “Múa đương đại châu Âu gặp châu Á” do Viện Goethe tổ chức.

Đồng hành với Bùi Ngọc Quân trong chương trình này là nhạc sĩ Trí Minh. Kết quả của sự phối hợp này là một vở múa với cường độ và nhịp điệu nhanh, mạnh của cơ thể cùng một chuỗi sự kiện của viễn tưởng và thực tại. Trong đó, điểm nhấn là những “ấn tượng đọng lại khi quan sát Hà Nội”, nơi Bùi Ngọc Quân sinh ra và lớn lên. Đây cũng là nơi anh vẫn gắn bó chặt chẽ trong suốt thời gian qua, dù đã học tập và làm việc ở nước ngoài.

Nghệ sĩ VNOB tập luyện chuẩn bị cho đêm ra mắt "Đáy mắt" đầu tiên tại Hà Nội

Tác phẩm Đáy mắtkhai thác những phản hồi có chắt lọc từ nhịp điệu và khối lượng thông tin khổng lồ của cuộc sống hiện đại. Bùi Ngọc Quân sử dụng những phản hồi được lựa chọn để làm nguồn cảm hứng cho ngôn ngữ múa và âm nhạc. Cùng với sự tham gia diễn viên múa, anh tạo nên một chuỗi sự kiện và hoàn cảnh mới để tạo ra cảm xúc vừa cũ, vừa mới cho khán giả.

N.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/bien-dao-phap-goc-viet-chat-loc-an-tuong-ve-ha-noi-dua-vao-day-mat-505417/