Biển Đen tấp nập: Tàu Mỹ và Ukraine kéo đến tập trận; tàu tuần tra Pháp ghé qua 'góp vui', Nga điều tàu theo dõi

Ngày 12/5, hải quân Ukraine thông báo, nước này và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận hải quân chung ở Biển Đen.

Tàu USCGC Hamilton (WMSL 753) lớp Legend của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ tham gia tập trận hải quân cùng Ukraine trên Biển Đen. (Nguồn: Shipshub)

Bộ phận báo chí của hải quân Ukraine cho biết, tham gia cuộc tập trận có 1 tàu tuần tra và 1 máy bay trực thăng chống ngầm của Lực lượng Hải quân Ukraine, 1 tàu chỉ huy của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine, cùng tàu USCGC Hamilton (WMSL 753) lớp Legend của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ.

Theo thông báo, cuộc tập trận được tổ chức nhằm "đảm bảo an ninh" ở Biển Đen và cải thiện khả năng tương thích của hải quân Mỹ và Ukraine trong các chiến dịch chung trên biển, như một phần của các nhóm chiến thuật đa quốc gia, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, trong ngày 11/5, Trung tâm Chỉ huy Quốc phòng Nga (NDCC) cho biết, tàu tuần tra Commandant Birot của Hải quân Pháp đã đi vào Biển Đen và các lực lượng của Hạm đội Biển Đen nước này đang theo dấu.

Lần gần đây nhất tàu Commandant Birot đi vào Biển Đen là hồi tháng 11/2019. Bộ Quốc phòng Ukraine khi đó cho rằng, tàu Commandant Birot đã cập cảng Odessa nhằm "hỗ trợ hợp tác song phương giữa các lực lượng hải quân và trong lĩnh vực an ninh biển".

Tàu Commandant Birot của Hải quân Pháp được thiết kế để hỗ trợ các lực lượng tàu ngầm chiến lược, tiến hành các hoạt động do thám và giám sát hàng hải. Tàu này có chiều dài 80m, rộng 10m và biên chế 90 thành viên thủy thủ đoàn.

(theo THX, TASS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bien-den-tap-nap-tau-my-va-ukraine-keo-den-tap-tran-tau-tuan-tra-phap-ghe-qua-gop-vui-nga-dieu-tau-theo-doi-144985.html