Biên đội tàu Việt Nam cập cảng TP Vladivostok, chuẩn bị tham gia Army Games 2021

Sáng 16-8, Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo và Tàu 016-Quang Trung cùng Đoàn công tác Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam tới Liên bang (LB) Nga tham dự Lễ duyệt binh tàu hải quân kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân LB Nga và tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021, đã cập cảng của Hạm đội Thái Bình Dương tại TP Vladivostok, LB Nga.

Lễ đón Biên đội tàu và Đoàn công tác được tổ chức theo nghi thức trang trọng do Đại tá Poddubniy Gennadiy, Phó chỉ huy trưởng Hải đoàn Duyên Hải, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân LB Nga chủ trì.

Ngay tại cầu cảng, trong không khí thắm tình hữu nghị, lá cờ Việt Nam tung bay cùng cờ các quốc gia tham gia môn thi “Cúp biển” trong khuôn khổ Army Games 2021 và cờ của Hải quân LB Nga, khi đoàn quân nhạc cử hành trọng thể quốc thiều hai nước xong. Theo nghi thức truyền thống đón khách quý, các cô gái Nga trong trang phục dân tộc đã mang bánh mì và muối mời các đại biểu Đoàn công tác do Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân dẫn đầu.

Biên đội tàu cập cảng sau gần 1 tháng neo đậu tại Vịnh Ussuriyskiy, TP Vladivostok. Sau khi kết thúc tham dự Lễ duyệt binh, Biên đội tàu đã thực hiện các nhiệm vụ tập luyện, bảo quản, kiểm sửa VKTBKT chuẩn bị sẵn sàng để Đội tuyển HQND Việt Nam thi đấu tại Hội thao trong thời gian tới.

Đại tá Poddubniy Gennadiy bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn công tác cùng chiến hạm của HQND Việt Nam lần thứ hai tới thăm TP Vladivostok, LB Nga. Đại tá Trịnh Xuân Tùng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Hạm đội Thái Bình Dương dành cho Biên đội tàu cùng Đoàn công tác.

Chia sẻ với các phóng viên, Đại tá Trịnh Xuân Tùng cho biết Biên đội tàu cùng Đoàn công tác đã cập cảng của Hạm đội Thái Bình Dương, TP Vladivostok, an toàn. Sức khỏe mọi thành viên trong đoàn đều tốt, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ tiếp theo. Đội tuyển HQND Việt Nam sẽ tiếp tục có các hoạt động tập luyện nâng cao, làm quen thao trường thi đấu, chuẩn bị bước vào tranh tài với các đội bạn theo đúng kế hoạch hoạt động tại LB Nga. Dự kiến có 7 nước tham gia môn thi “Cúp biển”; trong đó, tại khu vực Vịnh Ussuriyskiy, TP Vladivostok, 3 đội tuyển gồm nước chủ nhà LB Nga, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tranh tài còn Hải quân Myanmar cử quan sát viên.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ.

 Biên đội tàu 015, 016 vận động hướng về phía cảng TP Vladivostok.

Biên đội tàu 015, 016 vận động hướng về phía cảng TP Vladivostok.

Cán bộ Biên đội tàu 015, 016 thực hiện nghi lễ chào cảng theo Điều lệnh tàu HQND Việt Nam.

Tàu kéo của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân LB Nga hỗ trợ Biên đội tàu 015, 016 cập cảng.

Đại tá Poddubniy Gennadiy chào đón Đại tá Trịnh Xuân Tùng và Đoàn công tác HQND Việt Nam.

Các bạn Nga chào đón Đoàn công tác HQND Việt Nam và Biên đội tàu 015, 016 bằng bánh mì đen và muối.

Nước chủ nhà Nga cử hành Quốc ca Việt Nam tại buổi lễ.

Đội hình nghi lễ và đoàn quân nhạc của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân LB Nga tại lễ đón Biên đội tàu 015, 016.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại buổi lễ cùng các nước sẽ tham gia tranh tài tại môn thi “Cúp biển” tại TP Vladivostok tới đây.

HẢI ÂU (từ Vladivostok, LB Nga)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/army-games-2021-viet-nam/bien-doi-tau-viet-nam-cap-cang-tp-vladivostok-chuan-bi-tham-gia-army-games-2021-668541