Biển Đông lại đón áp thấp nhiệt đới mới

Tính đến sáng 5/8, đã có 4 người bị thiệt mạng vì bão số 5 trong khi trên biển Đông lại xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới mới.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới sáng 5/8 (Nguồn: TT DBKTTV)

4 người thiệt mạng, 5 người bị thương vì bão số 5

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo PCLB và TKCN trung ương, bão số 5 đã làm 4 người chết do bị lũ cuốn khi đi qua suối, trong đó Điện Biên 1 người; Hòa Bình 3 người. 5 người bị thương thuộc các tỉnh Điện Biên: 2 người; Quảng Ninh: 3 người.

Mưa lũ cũng làm 33 nhà bị đổ sập. Cụ thể, Lạng Sơn 1 nhà; Hà Giang 9 nhà; Bắc Kạn 2 nhà; Thái Nguyên 1 nhà; Quảng Ninh 10 nhà; Hải Phòng 1 nhà, Bắc Giang 7 nhà. Số nhà bị ngập, hư hại là 1.937 nhà, trong đó tỉnh bị ngập nhiều nhất là Quảng Ninh với 1.189 nhà bị ngập, hư hại.

Bão kèm theo mưa lớn đã làm gần 3.500 ha lúa và hoa màu ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Đông bắc bộ bị ngập, hỏng. 6 lồng bè nuôi hải sản bị vỡ tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trong mưa bão cũng đã xảy ra 2 sự cố sạt mái đê tại Bắc Giang dài 35m; đổ 10m kè chắn sóng tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh và sạt bờ sông dài 25m khu vực cuối kè Nghi Xuyên, huyện Khoái Châu, Hưng Yên (đê ngoài Nghi Xuyên, tương ứng K105+900 đê tả Hồng). 40m kênh tại huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang bị gãy. 4 hồ chứa nước nhỏ do xã quản lý đều ở Bắc Giang là đập Núi Lều, Đá Cóc, Hố Sâu và Khoanh Xong bị sự cố sạt mái, nứt thấm qua thân đập, sủi ở hạ lưu đập.

Bão cũng đã làm xảy ra sự cố sạt lở và ngập gây ách tắc giao thông tại một số địa phương: Tuyên Quang: 15m; Quảng Ninh: 120m; Hải Phòng: 35m; Bắc Kạn 63.680m3; Thái Nguyên 1.708m3; Lạng Sơn: 8.200m3; Hà Giang: 13.000m3. Hiện đã cơ bản thông xe, còn một số tuyến tại Bắc Kạn, Hà Giang còn ách tắc do khối lượng sạt lở lớn.

Gió bão cũng làm gãy đổ 2 cột viễn thông cao 42m tại tỉnh Quảng Ninh, gãy đổ 37 cột thông tin cao 6-7m tại Lạng Sơn 1 cột và Quảng Ninh 36 cột, đổ gãy 121 cột điện hạ thế tại Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh và Bắc Giang.

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới

Đường đi của áp thấp nhiệt đới sáng 5/8 (Nguồn: TT DBKTTV)

Bão số 5 vừa tan thì sáng nay (5/8), một áp thấp nhiệt đới đã hình thành trên khu vực phía Đông Nam biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, lúc 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 410 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 06/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-tuc-viet-nam/bien-dong-lai-don-ap-thap-nhiet-doi-moi-c17a107272.html