Biến động lớn ở đội tuyển nữ Việt Nam

Khuya 23-10, đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Uzbekistan chuẩn bị vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 và ngay sau ba trận đấu ở Tashkent, HLV Mai Đức Chung cũng nghỉ hưu.

HLV Mai Đức Chung 73 tuổi lập kỷ lục là nhà cầm quân cao tuổi nhất vòng chung kết bóng đá nữ World Cup 2023 đã nói lời chia tay với các học trò sau nhiều năm gắn bó. Ông Chung đề xuất người kế mình sau vòng loại Olympic 2024 nhưng thật khó để tuyển nữ Việt Nam (VN) chinh phục những cột mốc lớn.

Cái duyên với bóng đá nữ

Ông Mai Đức Chung xuất thân là cầu thủ của đội Xe ca Hà Nội, sau đó mới đầu quân cho Tổng cục Đường sắt nên ông mới có biệt danh Chung “xe ca”. Sau khi treo giày, ông Chung là người đầu tiên dẫn dắt tuyển nữ VN vô địch giải tiền SEA Games 1997 và giành huy chương đồng SEA Games năm đó. Có những giai đoạn HLV Mai Đức Chung nắm một số CLB chơi ở giải V-League nhưng cuối cùng ông vẫn gắn bó sâu sát nhất với các cô gái VN.

HLV Mai Đức Chung đã từng xin nghỉ sau khi giúp học trò chơi Asian Cup 2022 và giành suất chơi vòng chung kết World Cup 2023. Tuy nhiên, VFF đã thuyết phục ông gia hạn hợp đồng đến cuối năm nay.

HLV Mai Đức Chung và người hâm mộ. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông thầy lão luyện quê Hưng Yên giữ kỷ lục sáu lần vô địch SEA Games với tuyển nữ VN, một lần đăng quang AFF Cup và hạng tư ASIAD 2014. Ấn tượng khác về HLV Mai Đức Chung còn là trong vai trò “người đóng thế hoàn hảo”. Năm 2007, ông từng thay mặt cố HLV Riedl đưa tuyển nam quốc gia vào đến vòng loại cuối Olympic Bắc Kinh 2008, sau đó cùng đội U-22 VN vô địch Merdeca Cup 2008.

Tháng 9-2017, ông Chung sau khi giúp tuyển nữ đăng quang SEA Games đã nhảy sang tuyển nam tiếp tục đóng thế HLV Hữu Thắng từ chức thi đấu các trận vòng loại Asian Cup trước khi chuyển giao cho thầy Hàn Quốc Park Hang-seo.

Chiến tích lớn nhất của HLV Mai Đức Chung khi cùng các cô gái VN giành suất chơi World Cup 2023 và mặc dù toàn thua ba trận vòng bảng nhưng đó vẫn là dấu ấn lịch sử của làng bóng nữ nước nhà. “Đã đến lúc tôi phải dừng lại” - ông Chung chia sẻ - “Tôi đã lớn tuổi, sức khỏe không cho phép mình tiếp tục cuộc chơi. Tre già thì măng mọc. Tôi hy vọng các HLV trẻ sau này sẽ mang về những thành công mới cho bóng đá nữ VN”.

Trước sự biến động lớn, ông Chung cũng đã giới thiệu HLV Akira Ijiri người Nhật Bản đang dẫn dắt các đội tuyển nữ U-16, U-20 quốc gia.

Cửa khó của thầy mới

Hậu World Cup 2023 hồi tháng 7, HLV Mai Đức Chung đang dần thực hiện quá trình chuyển giao lực lượng khi chia tay nhiều tuyển thủ kỳ cựu và đưa lên một số gương mặt trẻ tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề của bóng đá nữ VN là hiện có quá ít tài năng thực sự, trong một giải vô địch quốc gia quanh đi quẩn lại chỉ có năm đội bóng.

Mới đây, Hội nghị Ban Chấp hành VFF đưa ra mục tiêu cho tuyển nữ VN là tiếp tục phấn đấu giành suất chơi vòng chung kết cúp thế giới 2027, tương tự như mùa 2023. Nhưng cái khó là người am hiểu bóng đá nữ sâu sắc như ông Mai Đức Chung sẽ không tiếp tục, thầy mới cần rất nhiều thời gian để thích nghi. Hơn nữa, đây là thời kỳ thiếu ổn định của làng bóng nữ khi nhiều cầu thủ đã lên hàng lão tướng, nhân tài thì hiếm hoi như lá mùa thu.

Trước sự biến động lớn, ông Chung cũng đã giới thiệu HLV Akira Ijiri người Nhật Bản đang dẫn dắt các đội tuyển nữ trẻ U-16, U-20 quốc gia suốt gần bốn năm qua. Hy vọng HLV Akira sẽ trở thành một nhà cầm quân mát tay để nâng tầm các tuyển thủ và mang về thành công mới cho các cô gái VN.

Đội trưởng Huỳnh Như trở lại

Đội tuyển nữ VN đá hai trận vòng loại thứ nhất Olympic 2024 đại thắng cùng một đối thủ Nepal với tổng tỉ số 7-1 sẽ tiếp tục chơi vòng loại thứ hai ở Tashkent. Đội lần lượt gặp chủ nhà Uzbekistan (ngày 26-10) có tính quyết định rất lớn, trước khi gặp tuyển nữ Ấn Độ (ngày 29-10) và Nhật Bản (ngày 1-11). Chỉ có ba bảng đấu ở vòng loại này và ba đội nhất bảng và một đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng loại thứ ba. Mục tiêu của tuyển nữ VN là suất nhì bảng với hy vọng có các chỉ số phụ tốt nhất để đi tiếp. Đáng chú ý là đội trưởng Huỳnh Như sau khi không góp mặt ở ASIAD 19 sẽ tái xuất ở tuyển quốc gia từ CLB Lank (Bồ Đào Nha) đáp chuyến bay thẳng sang Uzbekistan. TT

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/bien-dong-lon-o-doi-tuyen-nu-viet-nam-post757967.html