Biển Đông xuất hiện bão mới, miền Bắc đón không khí lạnh

Bão số 5 đã tan, Biển Đông sắp xuất hiện cơn bão mới. Cuối tháng 12 năm nay, Hà Nội chịu ảnh hưởng đợt rét đậm, rét hại đầu tiên...

Tỉnh Thừa Thiên - Huế huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời người và tài sản ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều tỉnh, thành phố miền Trung đã xảy ra đợt mưa rất lớn, gây tổn thất về người và tài sản.

Tính đến 16h ngày 15-10, mưa lũ lớn đã làm 19.918 ngôi nhà ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,8m; 3.575 ngôi nhà ở thành phố Đà Nẵng bị ngập 0,4-1m và 1.318 ngôi nhà ở tỉnh Quảng Trị bị ngập 0,3-1m. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện còn 14 điểm tỉnh lộ bị ngập 0,3-1,2m; đường sắt qua Lăng Cô bị vùi lấp, cuốn trôi; các tuyến quốc lộ 1A, 49, đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây) chưa thể lưu thông. Trên các tuyến tỉnh lộ Quảng Trị còn 30 điểm bị ngập, ách tắc giao thông...

Tập trung cao độ ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế đã huy động lực lượng sơ tán 4.900 hộ dân với 14.205 người và tài sản ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; tiếp tục rà soát, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng ngập lụt sâu, chia cắt...

Về thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (15-10), áp thấp nhiệt đới (hình thành từ bão số 5 suy yếu) tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Nam đến Đà Nẵng và tan dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu nên từ ngày 15 đến hết 16-10, các tỉnh từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 17-10, mưa tại các tỉnh miền Trung giảm nhanh.

Theo cơ quan trên, hiện nay, vùng biển phía Đông của Philippines đã xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Khoảng ngày 16 hoặc 17-10, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 trong năm 2022. Bên cạnh đó, bộ phận áp cao lục địa ở phía Nam Trung Quốc đang dịch dần xuống phía Nam. Khoảng ngày 16-10, bộ phận không khí lạnh này bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, duy trì thời tiết nắng khô. Không khí lạnh cũng có khả năng tương tác với cơn bão số 6 sắp tới khiến diễn biến về bão trên Biển Đông trong những ngày tới rất phức tạp.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ nay đến tháng 4-2023, Biển Đông có thể xuất hiện 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới; trong đó có 2-3 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở các tỉnh, thành phố Trung Bộ và Nam Bộ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, bão ít có khả năng ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Mùa đông năm nay, Hà Nội có khả năng chịu ảnh hưởng của 9-11 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường; trong đó có 2-4 đợt rét đậm, rét hại. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có thể xảy ra vào khoảng cuối tháng 12 tới đây.

Về thời tiết đêm nay và ngày mai (16-10), Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng hanh; lạnh về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, cao nhất 30-32 độ C; độ ẩm không khí phổ biến ở mức 55-65%.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/1044791/bien-dong-xuat-hien-bao-moi-mien-bac-don-khong-khi-lanh