Biên giới Tây Nam căng sức ngăn chặn người người nhập cảnh trái phép

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, An Giang phải căng sức kiểm soát chặt biên giới… quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 trong nước vẫn còn phức tạp và có nguy cơ bùng phát trở lại; trong khi đó một số người dân cố tình nhập cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh như: An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang… làm tăng nguy cơ dịch bùng phát, lây lan trong cộng đồng.

Với phương châm, “không có người nhập cảnh trái phép là không lây lan trong cộng đồng”, các địa phương vùng biên Tây Nam đang phải căng sức kiểm soát chặt biên giới, đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân… quyết không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km tiếp giáp với Campuchia. Hiện địa phương đã tổ chức duy trì 200 tổ, chốt cố định và lưu động để kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép

"Một vườn xoài 2 quốc gia" - đường biên giới chỉ các lối mòn. Đây là đoạn biên giới thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội Biên phòng An Giang quản lý.

Chỉ cần lơ là kiểm soát là các đối tượng có thể nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình hướng dẫn người dân viết cam kết tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Cũng có đoạn biên giới cách nhau chỉ là con sông nhỏ, (đoạn biên giới khu vực huyện Tịnh Biên).

Cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tuần tra, kiểm soát người qua lại biên giới.

Cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra đêm.

Cán bộ chiến sỹ đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tranh thủ trao đổi trước giờ ăn cơm.

An Giang huy động mọi lực lượng tăng cường lên tuyến biên giới tham gia phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sỹ Tổ chốt phòng chống dịch Covid-19 số 6, Đồn Biên phòng Của khẩu Quốc tế Vĩnh Xương tuần tra, kiểm soát ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép.

Ông Nguyên Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đi thăm và động viên các cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng chống dịch tuyên biên giới của tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp có đường biên giới với chiều dài hơn 50,5 km; tiếp giáp tỉnh Prây-veng, Campuchia. Địa phương đã tổ chức duy trì 45 tổ, chốt cố định và lưu động để kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sỹ Tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 số 1, Đồn biên phòng Thông Bình, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuần tra, kiểm soát ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Thông Bình, tuyên truyền đến người dân về phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ, chiến sĩ tổ công tác số 1 Đồn biên phòng Thông Bình - Đồng Tháp đo thân nhiệt.

Các cán bộ, chiến sĩ tổ công tác phòng dịch Covid-19 số 3 Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp tuần tra, kiểm soát.

Phan Ánh, Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bien-gioi-tay-nam-cang-suc-ngan-chan-nguoi-nguoi-nhap-canh-trai-phep-853436.vov