Biên giới Tây Nam 'nóng' tình trạng xuất nhập cảnh trái phép

Những ngày qua, biên giới Tây Nam nóng lên vì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tình trạng này được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới cả trên biển lẫn trên đất liền.

Liên tục trên tuyến biên giới khu vực các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, An Giang… lực lượng biên phòng và công an đã phát hiện rất nhiều trường hợp tổ chức vượt biên trái phép, bắt giữ hàng trăm đối tượng người Việt Nam và Trung Quốc.

Trong 2 ngày 25 và 26/3, lực lượng biên phòng tỉnh Bình Phước phát hiện bắt giữ 9 đối tượng, trong đó có 6 đối tượng là người Trung Quốc có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia và 3 đối tượng người Việt Nam dẫn đường. Cùng thời điểm trên, trên tuyến biên giới tỉnh Long An, tại khu vực Cả Trốt (Vĩnh Hưng) và Tho Mo (Đức Huệ), Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 17 đối tượng đang tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam đang nóng lên

Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Tây Nam đang nóng lên

Theo Đại tá Đoàn Văn An, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Long An, chỉ tính riêng địa bàn Long An, từ đầu tháng 3 đến nay đã phát hiện 16 vụ xuất nhập cảnh trái phép, bắt 88 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng tổ chức đưa rước người qua biên giới. Hiện cũng đã khởi tố 3 vụ với 6 đối tượng, giao các đối tượng cho cơ quan an ninh xử lý theo quy định.

“Thời điểm này, thời tiết chuẩn bị thay đổi chuyển sang mùa mưa, chúng tôi cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng, quân y đảm bảo nơi ăn, chốn ở đảm bảo về sức khỏe phòng dịch cho cán bộ chiến sỹ. Ngoài ra, phối hợp với các lực lượng triển khai các công tác khác để làm sao nắm tình hình ngoại biên lẫn trong nội địa để xác lập thêm chuyên án để phá đường dây tổ chức người qua biên giới”, Đại tá Đoàn Văn An nói.

Lực lượng biên phòng chốt chặn ở các đường mòn lối tắt

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng, tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến đường biên hiện diễn biến hết sức phức tạp cả trên đất liền lẫn trên biển. Những ngày qua, lực lượng biên phòng Kiên Giang, Cà Mau… cũng phát hiện hàng chục trường hợp thuê tàu của Campuchia với giá 200 - 250 USD/người để vượt biên bằng đường biển rồi tiếp cận các đảo Việt Nam, sau đó tìm cách vào nội địa nhằm trốn cách ly.

Chỉ trong tháng 3, lực lượng biên phòng các tỉnh phía Nam phát hiện hơn 1.000 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh bằng đường đường biển từ Campuchia, Malaysia… Trước tình hình một số nước lân cận đang cao điểm dịch, khả năng sẽ có nhiều người đổ về Việt Nam trong những ngày tới.

Ngăn chặn người dân qua lại giữa biên giới 2 nước vào thời điểm dịch bệnh

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết: “Hiện, hướng Kiên Giang, cả biên giới bộ lẫn trên biên giới trên biển ở vùng nước lịch sử, tình hình nhập cảnh trái phép rất phức tạp. Hướng Long An, An Giang, Tây Ninh cũng vậy… thực tế người Việt rất ít xuất cảnh trái phép qua Campuchia trong thời gian gần đây, chủ yếu là người Trung Quốc. Họ đi tìm việc làm với nhiều lý do khác nhau. Từ tháng 2/2020 đến nay vẫn duy trì 100% quân số, chưa giảm một cán bộ chiến sỹ nào”.

Hiện, lực lượng bộ đội Biên phòng đang chuẩn bị kiểm tra rà soát toàn bộ khu vực phía Nam, củng cố lại tuyến biên giới trên biển, để kiểm soát lượng tàu ra vào. Qua đó, có sự tăng cường biên chế tổ chức cho tất cả các đơn vị biên phòng làm tốt công tác bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 trước tình hình mới./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-gioi-tay-nam-nong-tinh-trang-xuat-nhap-canh-trai-phep-846255.vov