Biên Hòa được công nhận là đô thị loại I

Biên Hòa là một trong những đô thị lớn có quy mô dân số trên 1 triệu người và ngày càng phát triển mạnh.

Ngày 3/2, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Biên Hòa là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Biên Hòa nhận quyết định công nhận đô thị loại I

Tại buổi lễ ông Lê Văn Dành, Bí thư Thành ủy Biên Hòa cho biết TP.Biên Hòa hiện là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Đồng Nai và là thành phố công nghiệp lớn của cả nước. Đây là đầu mối giao thông, giao thương quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP. Biên Hòa được công nhận là đô thị loại II từ năm 1993, sau 22 năm phát triển, tăng trưởng kinh tế, tổng thu ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo chuyển biến tích cực. Ngày 30/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2488 công nhận TP.Biên Hòa là đô thị loại I. Hiện nay TP. Biên Hòa là một trong những đô thị lớn có quy mô dân số trên 1 triệu người.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bien-hoa-duoc-cong-nhan-la-do-thi-loai-i-a226712.html