Biên Hòa sẽ xây trung tâm hành chính 'khủng'

TP Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ tập trung xây dựng khu trung tâm hành chính thương mại gần 90 ha làm tạo điểm nhấn cho đô thị loại I.

Chiều 2-11, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) có báo cáo về "Xây dựng TP Biên Hòa xứng tầm đô thị loại I trực thuộc tỉnh" giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030.

Những dự án lớn làm thay đổi diện mạo của TP Biên Hòa sẽ được đẩy nhanh xây dựng như các con đường ven sông Đồng Nai, sông Cái và các con đường huyết mạch để giảm bớt ùn tắc giao thông và trung tâm hành chính thương mại TP Biên Hòa. Những dự án này được người dân hết sức quan tâm và mong đợi thực hiện.

Theo ông Doãn Văn Đồng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa, dự án đường ven sông Đồng Nai đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu sẽ nhanh chóng thực hiện trong thời gian sớm nhất. Dự án có chiều dài khoảng 5,3 km, lộ giới 34 m với mức đầu tư dự kiến gần 1.800 tỉ đồng. Hiện UBND TP Biên Hòa đang hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt.

“Khi thực hiện dự án này, địa phương có những cơ hội để phát triển du lịch ven sông đoạn từ nội ô TP Biên Hòa đến huyện Vĩnh Cửu. Con đường ven sông sẽ góp phần tạo cảnh quan đẹp, phát triển giao thông, du lịch và kinh tế. Sau khi xây dựng xong con đường, TP sẽ làm cầu từ phường Bửu Long qua xã Tân Hạnh tạo liên kết phát triển giao thông và kinh tế...” - ông Đồng cho biết thêm.

Cũng theo Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa, ngoài con đường ven sông Đồng Nai, TP Biên Hòa cũng đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện đường ven sông Cái. Con đường này kéo dài từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản với chiều dài khoảng 4,5 km, lộ giới 32 m, tổng mức đầu tư 3.604 tỉ đồng. Khi thực hiện dự án này sẽ phải giải tỏa trắng khoảng 800 hộ.

Đặc biệt, TP Biên Hòa sẽ xây dựng khu trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại với diện tích khoảng 87 ha tại phường Thống Nhất và một phần phường Trung Dũng. Hiện dự án được Phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

Ngoài ra, TP Biên Hòa đang triển khai các dự án giao thông trọng điểm của TP như dự án xây dựng đường hương lộ 2 giai đoạn 1 thuộc xã An Hòa, đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến quốc lộ 1K, đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp - Tân Phong.

Tại buổi góp ý, nhiều ý kiến cho rằng TP Biên Hòa cần đẩy nhanh xây dựng trung tâm hành chính-thương mại. Tuy nhiên, việc xây dựng phải đồng bộ với các cơ sở hạ tầng, giao thông, cây xanh tạo cảnh quan kiến trúc hài hòa.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: http://plo.vn/do-thi/bien-hoa-se-xay-trung-tam-hanh-chinh-khung-737150.html