'Biên Hòa - Tết an vui - Xuân tài lộc'

Là chủ đề đường hoa Nguyễn Văn Trị - Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đường hoa năm nay dự kiến có nhiều ý tưởng, tạo hình, tiểu cảnh mới lạ được giới thiệu đến người dân và du khách.

Một tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Văn Trị Tết Kỷ Hợi 2019

Một tiểu cảnh tại đường hoa Nguyễn Văn Trị Tết Kỷ Hợi 2019

Theo thống nhất của thành phố, đường hoa năm nay có chiều dài 1km, với điểm đầu là tòa nhà UBND tỉnh Đồng Nai và điểm cuối là khu vực gần chân cầu Hóa An. Toàn bộ tuyến đường được chia làm 10 cụm mô hình và 33 tiểu cảnh.

Mỗi cụm mô hình được thiết kế riêng biệt, thể hiện các nội dung như: Mừng đất nước khởi sắc, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý; Nét đẹp miền Đông; Đón xuân tài lộc; Vườn hồng tình yêu; Hoa và ánh sáng. Các loại hoa được ưu tiên sử dụng là: hoa dạ yến thảo, hoa trạng nguyên, hoa hướng dương, hoa tô liên cùng nhiều loại hoa mùa Xuân mang đậm phong cách của vùng Đông Nam bộ. Các tiểu cảnh ưu tiên làm nổi bật nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Các sản vật nổi tiếng của tỉnh cũng được ưu tiên trưng bày để nhân dân và du khách thưởng lãm.

Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện đường hoa và phố đi bộ Nguyễn Văn Trị dịp Tết 2020 là hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, 70% kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, 30% sẽ thực hiện xã hội hóa.

Lê An

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201909/tpbien-hoa-bien-hoa-tet-an-vui-xuan-tai-loc-2965106/