Biên Hòa thắng áp đảo Giải cờ vua - cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh 2024

Các kỳ thủ TP.Biên Hòa chiến thắng áp đảo khi đạt 11 HCV trong tổng số 16 bộ huy chương tại Giải cờ vua - cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh Đồng Nai.

Phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Lưu Ngọc Tuấn trao huy chương cho các vận động viên nam đạt thành tích cá nhân ở môn cờ vua.

Sáng 25-2, Giải cờ vua - cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh năm 2024 do Sở VH-TTDL tổ chức đã kết thúc sau 3 ngày tranh tài tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh.

Kết thúc giải, các VĐV cờ tướng - cờ vua TP.Biên Hòa đã thi đấu thành công và giành chiến thắng áp đảo với 11 HCV trong tổng số 16 bộ huy chương tại giải.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đơn vị đạt thứ hạng cao nội dung đồng đội nam môn cờ vua

Ở môn cờ vua, các kỳ thủ Biên Hòa đã giành 7 HCV cá nhân - đồng đội cờ tiêu chuẩn,cờ nhanh. Trong đó, cặp đôi Bùi Quang Huy - Trần Ngọc Minh Duy đóng góp cả 4 HCV với 2 cá nhân, 2 đồng đội ở bảng nam. Quang Huy còn đạt HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn và Minh Duy (HCV cá nhân cờ nhanh, HCB cờ tiêu chuẩn).

Còn ở bảng nữ, bộ ba: Nguyễn Trần Thiên Vân - Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh - Nguyễn Ngọc Cát Tường giúp Biên Hòa đạt 2 HCV đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh. Nguyễn Trần Thiên Vân giành thêm HCV cá nhân nữ cờ nhanh.

Các VĐV nữ Biên Hòa giành trọn cả 4 bộ huy chương ở môn cờ tướng. Trong ảnh: Ban tổ chức trao huy chương cho các đơn vị đạt thứ hạng cao nội dung đồng đội nữ môn cờ tướng

Trong khi ở môn cờ tướng, Biên Hòa giành trọn bộ huy chương ở bảng nữ. Bộ ba VĐV Nguyễn Thị Hoa - Lưu Thị Lý - Nguyễn Thị Mỹ Phượng giành cú đúp HCV đồng độ nữ cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh. Còn Nguyễn Thị Hoa giành HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn, HCĐ cờ nhanh và Lưu Thị Lý giành HCV cá nhân nữ cờ nhanh, HCB cá nhân cờ tiêu chuẩn.

CLB phường Tam Hiệp đạt được 3 HCV. Ngoài HCV cá nhân nam cờ tiêu chuẩn, Hoàng Nhật Minh Huy cùng với Hà Bảo Quốc - Đoàn Nhật Văn giúp phường Tam Hiệp giành luôn HCV đồng đội nam cờ tướng tiêu chuẩn. HCV còn lại của phường Tam Hiệp thuộc về về Đinh Nguyễn Hiền Anh (HCV cá nhân nữ cờ vua tiêu chuẩn thuộc).

Trong khi huyện Trảng Bom giành 2 HCV còn lại của môn cờ tướng nhanh ở nội dung cá nhân nam (Võ Minh Lộc) và đồng đội nam.

Giải diễn ra từ ngày 23 đến 25-2, thu hút sự tham dự của 150 VĐV nam, nữ đến từ 13 đơn vị, câu lạc bộ như: Thống Nhất, Biên Hòa, Long Khánh, Trảng Bom, Long Thành, Cẩm Mỹ… tranh 16 nội dung cá nhân, đồng đội ở cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh của môn cờ vua - cờ tướng

Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202402/bien-hoa-thang-ap-dao-giai-co-vua-co-tuong-cac-cau-lac-bo-tinh-2024-7ee2e51/