Biến khó khăn thành động lực thi đua

Trung đoàn 82, Quân khu 2 đóng quân nơi địa đầu cực Tây của Tổ quốc. Không chỉ là địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, nơi đây thường xuyên diễn ra các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Bởi vậy, với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82, việc trước tiên khi triển khai thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao là phải xác định rõ điểm xuất phát và tìm cách biến những khó khăn thành 'lợi thế', động lực để thi đua hoàn thành nhiệm vụ.

Những năm qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) ở Trung đoàn 82 có sức lan tỏa sâu rộng, đó là nhờ lãnh đạo, chỉ huy trung đoàn có nhiều cách làm mới sáng tạo. Theo Thượng tá Cao Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn, hằng năm cấp ủy các cấp đều ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT. Trong đó, xác định trọng tâm là tập trung thực hiện tốt phương châm 3 trực tiếp: Trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, trực tiếp tổ chức phát động thi đua, trực tiếp kiểm tra đánh giá kết quả và bình xét khen thưởng. Kết hợp chặt chẽ thi đua thường xuyên với thi đua đột kích. Nhờ đó, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn. Cũng nhờ khéo kết hợp các phong trào thi đua, 5 năm qua, Trung đoàn 82 còn thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở và giúp địa phương có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2020 ở Trung đoàn 82.

Với phương châm “nhiệm vụ nào, phong trào ấy”, trung đoàn đã hướng Phong trào TĐQT vào thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, với các phong trào như: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, "Luyện giỏi, rèn nghiêm”… Trung đoàn thành lập mô hình “Đôi bạn cùng tiến”, giúp bộ đội tự tin, gắn bó với đơn vị, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy truyền thống sáng tạo, nhiều cá nhân, tập thể tích cực thi đua, chủ động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều mô hình mới được áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Trong 5 năm qua, đã có 290 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, trong đó có 4 sáng kiến đoạt giải cấp bộ, 14 sáng kiến đoạt giải cấp quân khu...

Điều dễ nhận thấy ở Trung đoàn 82 là tính kỷ luật, nền nếp, chính quy được thể hiện rất rõ trong các mặt công tác. Theo Thượng tá Đỗ Bá Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 82, việc chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ có ý nghĩa quan trọng và là nền tảng cốt lõi trong xây dựng đơn vị vững mạnh. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt, làm rõ vị trí, ý nghĩa của công tác giáo dục, quản lý rèn luyện, kỷ luật. Cùng với đó, trung đoàn thực hiện có hiệu quả các mô hình: “Tổ tư vấn pháp luật”,“Mỗi tuần một điều luật”... đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên truyền. Nhiều năm liền trung đoàn không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, được cấp trên khen thưởng.

Lãnh đạo Quân khu 2 tham quan gian trưng bày sản phẩm tuyên truyền, giáo dục truyền thống tại Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 82 lần thứ XIX.

Với những kết quả trong thực hiện Phong trào TĐQT, năm 2016, trung đoàn nhận Cờ thi đua của quân khu; năm 2014, 2017, 2019 được tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; năm 2018 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đặc biệt, năm 2015, trung đoàn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bien-kho-khan-thanh-dong-luc-thi-dua-623996