Biến mất ly kỳ

Báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đến nay vẫn là tờ duy nhất nắm được hồ sơ gốc của 15 nhân vật an ninh Ảrập Xêút, trong đó có cả chuyên gia pháp y có thể làm nhiệm vụ xẻ và phi tang thi thể nạn nhân, bị tình nghi dính líu trực tiếp đến vụ việc.

Camera an ninh ghi lại thời điểm nhà báo Khashoggi đi vào tòa lãnh sự lúc 13h14 ngày 2/10

Sabah cho biết, 2 chiếc Gulfstream IV được thuê từ công ty bay tư nhân Sky Prime Aviation thường xuyên có hợp đồng riêng với chính quyền Ảrập Xêút.

Một chiếc hạ cánh xuống sân bay Ataturk ở thủ đô Istanbul lúc 3h13 ngày 2/10, chở theo 9 người. Họ đặt phòng tại 2 khách sạn gần tòa lãnh sự Ảrập Xêút, thuê ở lại 3 đêm. Nhưng chỉ cuối ngày 2/10, 9 người này cùng trả phòng, thu dọn đồ đạc và rời Thổ Nhĩ Kỳ lúc 22h46 cùng ngày, quá cảnh tại Dubai (Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất) trước khi trở về Riyadh.

Chiếc máy bay thứ hai hạ cánh xuống Istanbul lúc 17h15 ngày 2/10, chở theo 6 người. Tất cả được chở thẳng đến tòa lãnh sự và nhanh chóng trở lại sân bay. Chiếc Gulfstream cất cánh lúc 18h20, quá cảnh tại Cairo (Aicập) rồi trở về Riyadh.

Nhà báo Khashoggi đi vào tòa lãnh sự lúc 13h14 ngày 2/10. Khoảng 2 tiếng rưỡi sau đó, 6 chiếc ô tô có biển ngoại giao đi ra, chở theo 15 nhân viên an ninh Ảrập Xêút mới tới, theo báo Sabah.

Hai chiếc xe khác, trong đó có một xe thùng loại Mercedes Vito cửa kính đen đi từ tòa lãnh sự đến nhà riêng đại biện ngoại giao Ảrập Xêút cách đó 180m. Báo Sabah dẫn nguồn tin độc quyền khẳng định, ông Khashoggi hiện diện trên chiếc Mercedes Vito.

Hôm 2/10, toàn bộ nhân viên làm việc tại nhà riêng viên đại biện ngoại giao được cho nghỉ làm mà không có thông báo trước.

MINH TRANG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bien-mat-ly-ky-post228700.html